Thủ khoa Nguyễn Thị Tấm mong muốn sớm giúp đỡ bố mẹ vơi bớt khó khăn

Với việc đạt 56,90/60 điểm tổng các bài thi tốt nghiệp THPT, đạt 28,50 điểm đối với 3 môn khối C và đạt 2 điểm 10 ở 2 môn thi thành phần của bài thi Tổ hợp, em Nguyễn Thị Tấm, Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh. Thành tích này giúp Tấm có cơ hội xây dựng tương lai rộng mở để thực hiện mong muốn giúp đỡ mẹ với bớt khó khăn và giúp bố chữa bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh hạnh phúc khi con gái đạt nhiều thành tích cao trong học tập

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh hạnh phúc khi con gái đạt nhiều thành tích cao trong học tập

Đến thăm nhà em Nguyễn Thị Tấm ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi hòa chung niềm vui, sự phấn khởi của gia đình em khi con gái đạt thành tích cao tại kỳ thi này.

Tấm sinh ra trong gia đình có bố làm nghề tự do, mẹ làm công nhân, nhưng từ năm 2022, bố em bị bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường và mất khả năng lao động khiến gia đình em gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, mẹ Tấm luôn cố gắng làm việc và thu vén để nuôi các con ăn học. Vốn ngoan ngoãn và thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nên chị em Tấm càng yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ và nỗ lực trong học tập để bố mẹ vui lòng.

Những năm học tập tại Trường tiểu học và THCS Tam Phúc, Tấm luôn là học sinh xuất sắc và đạt nhiều thành tích cao tại các sân chơi trí tuệ. Nổi bật là 4 năm học THCS, em đều đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh; riêng năm học lớp 8, em đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện và giải Khuyến khích tại kỳ thi liên môn kiến thức khoa học xã hội cấp tỉnh.

Với nền tảng kiến thức vững chắc, năm học 2020-2021, Tấm thi đỗ vào lớp 10, Trường THPT Đội Cấn với hơn 41 điểm các môn (cao hơn 16 điểm so với điểm chuẩn của trường). 3 năm học THPT, Tấm luôn đạt điểm trung bình học tập từ 9.0 trở lên và đạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt nhiều thành tích cao, Tấm cho biết: “Em luôn phát huy tinh thần tự học. Môn Tiếng Anh, em tập trung chú ý học trên lớp để ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp, các cấu trúc câu; về nhà, em làm thêm bài tập và mày mò kiến thức, một số đề thi trên mạng, tập luyện kỹ năng nói - viết, tham gia group chia sẻ tài liệu của học sinh các trường THPT trong toàn quốc để sưu tầm, nghiên cứu tài liệu cũng như giải các đề thi của các tỉnh, thành phố.

Môn Ngữ văn, em được cô giáo Nguyễn Thị Huệ "truyền lửa" và hướng dẫn cách học khoa học, hiệu quả; em đọc nhiều sách để tham khảo cách viết, cách dùng từ, đặt câu, đồng thời xem thời sự, theo dõi báo chí để tìm hiểu thêm kiến thức xã hội nhằm liên hệ thực tiễn trong các bài viết.

Bên cạnh đó, nhờ được tham gia các đội tuyển học sinh giỏi trong những năm THCS, THPT nên em được học nhiều kiến thức nâng cao, kỹ năng làm bài ở môn Tiếng Anh và Ngữ văn. Đối với môn Toán, em gặp khó khăn khi tìm cách giải mới, làm các dạng đề mới, vì vậy, em tăng cường học nhóm với các bạn cùng lớp và người bạn thân học giỏi môn Toán ở Trường THPT Lê Xoay.

Khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, em luôn cân bằng giữa việc học tập, ôn luyện và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt nhất. Em cũng đặt mục tiêu đạt điểm cao nên ngoài việc nắm chắc kiến thức cơ bản, em còn ôn tập kiến thức nâng cao. Để đạt 2 điểm 10 ở môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, em đã vận dụng tư duy để giải quyết trọn vẹn các câu hỏi và tình huống”.

Trước đó, từ giữa tháng 6, Tấm đã nhận được giấy báo trúng tuyển sớm của Trường đại học Ngoại thương, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng thành tích cao đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là nguồn động viên lớn và tạo thuận lợi cho em khi vào đại học.

Tấm rất thích công việc liên quan đến ngôn ngữ, do đó, em dự định trong quá trình học đại học, em sẽ "săn" các chương trình học bổng du học để được tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn sớm có công việc với thu nhập ổn định để có thể hỗ trợ kinh tế giúp mẹ đỡ vất vả và giúp bố chữa bệnh.

Phấn khởi và tự hào về con, mẹ Tấm - chị Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết: “Vợ chồng tôi bận công việc nên các con tôi đều tự lập trong cuộc sống, tự giác trong học tập. Con gái lớn đang là sinh viên Học viện Ngân hàng, con gái thứ 2 đỗ đại học Ngoại thương và con út cũng là học sinh giỏi với nhiều thành tích cao trong học tập. Sự ngoan ngoãn, hiếu thảo và nỗ lực của các con là niềm động viên để vợ chồng tôi cố gắng hơn trong cuộc sống”.

Bải, ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/id/96629/thu-khoa-nguyen-thi-tam-mong-muon-som-giup-do-bo-me-voi-bot-kho-khan