Thông tin bất ngờ liên quan vụ bé trai 5 tuổi khuyết tật tử vong do bị bạo hành

Được bà Hồng nhờ, Duyên (SN 2003, bị khuyết tật dạng thần kinh) dẫn cháu K vào phòng nghỉ trưa, đóng cửa lại và đút cơm cho ăn. Ăn được một thìa cơm, K đã bị ói nên Duyên dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng khiến cháu K tử vong. Cơ sở này hoạt động 'chui' từ năm 2016, hiện đang chăm sóc 35 trẻ khuyết tật về trí tuệ.

Điểm nuôi dạy trẻ ở số 57 đường Trần Nhật Duật

Điểm nuôi dạy trẻ ở số 57 đường Trần Nhật Duật

Ngày 7/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả điều tra, xác minh ban đầu đối với vụ bé trai 5 tuổi nghi bị bạo hành tại điểm nuôi dạy trẻ ở số 57 đường Trần Nhật Duật (TP.Pleiku, Gia Lai) dẫn tới tử vong.

Theo đó, điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật do bà Phạm Thị Hồng (SN 1957, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) làm chủ, hoạt động từ năm 2016 đến nay nhưng không có giấy phép. Cơ sở này hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 35 trẻ bị khuyết tật về trí tuệ.

Khoảng 12h00 ngày 1/9, bà Hồng đã nhờ Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, bị khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần trí tuệ nặng) cho cháu H.D.T.K (SN 2019, trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; khuyết tật, thiểu năng trí tuệ) ăn cơm.

Duyên dẫn cháu K vào phòng nghỉ trưa, đóng cửa lại và đút cơm cho ăn. Khi mới ăn được một thìa cơm K đã bị ói nên Duyên dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của cháu K.

Thấy K bất tỉnh, Duyên bế cháu K sang văn phòng gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và sau đó cháu K tử vong.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và nhân thân của Nguyễn Ngọc Duyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku giao cho bà Phạm Thị Hồng bảo lãnh và quản lý Duyên để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thong-tin-bat-ngo-lien-quan-vu-be-trai-5-tuoi-khuyet-tat-tu-vong-do-bi-bao-hanh-post1670648.tpo