Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành kiểm tra liên ngành nhằm phòng, chống tệ nạn mại dâm, cũng như quản lý hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, karaoke và vũ trường trên địa bàn.
Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Tiến và Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài và công tác phòng, chống ma túy cho 80 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Trên địa bàn huyện Hoài Đức có 194 cơ sở chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong đó, riêng xã Vân Côn có đến 16 cơ sở Karaoke chưa được nghiệm thu PCCC và đã bị đình chỉ hoạt động.
Với hơn 3.845 cơ sở kinh doanh có điều kiện trong toàn tỉnh Thanh Hóa, việc quản lý chặt các cơ sở này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), nhất là cơ sở cho thuê lưu trú, karaoke, cơ sở bar, pub... cũng phát triển nhanh. Bên cạnh những mặt tích cực, các lĩnh vực này đã phát sinh và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.
Theo đánh giá của Bộ Công an, hiện nay, tình trạng sử dụng 'bóng cười' (khí N20), nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự (như quán bar, karaoke, vũ trường, hoặc sự kiện cá nhân…) xảy ra khá phổ biến, trở thành trào lưu, thú tiêu khiển, xu hướng mới trong giới trẻ, bất chấp tác hại gây ra đối với cơ thể con người, gây bức xúc trong dư luận.
Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Huế tổ chức đối thoại, truyền thông phòng, chống tội phạm về ma túy đến chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin thành phố Biên Hòa Trương Ngọc Thanh vừa ký văn bản gửi 25 phường, xã về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động quảng cáo năm 2025.
UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa có thông báo danh sách 6 cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện nay, Thành phố Lào Cai có 50 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 5 cơ sở đảm bảo các điều kiện đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 45 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đã dừng hoạt động.
Căn cứ đề nghị của Sở VHTT&DL tại Tờ trình số 09/TTrSVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2025UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND Thành lập Đoàn Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Trong báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 1) năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chú trọng đến tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn xã hội (TNXH), có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn TNXH, góp phần lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngày 6/1, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT).
Ngày 5-1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn cháy nổ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và chuyển đổi công năng tương tự trên địa bàn quận. Qua đó đã xử phạt 11/12 cơ sở có vi phạm.
Trước những tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh karaoke và quán bar trên địa bàn phố cổ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ- Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn cháy nổ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và chuyển đổi công năng tương tự trên địa bàn quận.
Ngày 5/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, trước những tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh karaoke và quán bar trên địa bàn phố cổ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xử phạt 11/12 cơ sở có vi phạm.
Có tới 36 hồ sơ cấp phép dịch vụ karaoke chưa có tài liệu liên quan bảo đảm điều kiện phòng, chống cháy nổ.
Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke biến tướng, trá hình trên địa bàn thành phố.
Công an TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, kinh doanh karaoke có dấu hiệu biến tướng, trá hình.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh không phép, sai phép, vi phạm quy định về ANTT, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu biến tướng, trá hình.
Trong đêm 29 và rạng sáng 30-12, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke biến tướng, trá hình; phát hiện thu giữ hàng chục bình 'khí cười'.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội năm 2025.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 27/12/2024 về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội năm 2025.
Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong năm 2024, Đội kiểm tra liên ngành 178 đã triển khai nhiều hoạt động nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.
Nhiều cơ sở muốn kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng không đáp ứng yêu cầu. Vì thế, họ đã thêm dịch vụ 'hát cho nhau nghe'. Thực tế, bên ngoài là bàn cà phê, trong là phòng hát có thu phí riêng.
Hiện nay, toàn TP Hà Nội có gần 80 cơ sở dịch vụ karaoke đủ điều kiện kinh doanh, nhưng thực tế số lượng hoạt động dịch vụ này nhiều hơn, thậm chí có không ít hộ kinh doanh karaoke trá hình dưới dạng 'hát cho nhau nghe'.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo các điều kiện về PCCC. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12/2024, mới có gần 78 cơ sở karaoke khắc phục và đi vào hoạt động.
Ngày 19/12, thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, vừa có quyết định 3175 /QĐ-UBND, về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Thời gian ủy quyền là kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2027.
Thời gian qua, một số cơ sở kinh doanh có biểu hiện 'lách luật', chuyển hát karaoke sang hình thức 'hát cho nhau nghe' hay kinh doanh ăn, uống kết hợp biểu diễn nghệ thuật... nhưng không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Thừa Thiên-Huế vừa có quyết định ủy quyền cho cấp huyện được cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke nhằm phát huy được vai trò quản lý của địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm.
Ngày 17/12/2024, Công an huyện Mường Khương tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
Chiều 15/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex (phường Điện An, thị xã Điện Bàn).
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 lỗi với mức 140 triệu đồng đối với ông Trần Xuân V, ở huyện Tân Yên do vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.
Tổ công tác kiểm tra phát hiện, Cơ sở kinh doanh Karaoke Hiếu Hậu (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) chưa thực hiện 2 quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke.
Ngày 12/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Sáng 12-12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12-11-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Sau khi thành phố siết chặt các quy định về an toàn PCCC trên địa bàn thành phố, hàng nghìn điểm cơ sở karaoke không đủ điều kiện đã phải đóng cửa hoặc đối phó bằng cách chuyển đổi sang các loại hình khác tương tự.
Theo số liệu của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Thế nhưng chỉ có gần 70 cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy để có thể hoạt động. Nhu cầu của người dân rất lớn dẫn đến vô vàn các quán karaoke biến tướng.
Quá trình triển khai quy chế phối hợp, các lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - CATP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả ghi nhận trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Theo Công an thành phố Hà Nội, toàn thành phố chỉ có khoảng 50 quán karaoke đủ điều kiện được cấp phép hoạt động. Do vậy, nhiều cơ sở đã chuyển đổi công năng sang loại hình kinh doanh tương tự như thu âm, ca nhạc… hay còn được gọi dưới tên 'music box'.
Trước tình trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường kiểm tra quản lý, nhằm ngăn chặn tội phạm có liên quan đến lĩnh vực này.
Dù không đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh, thế nhưng hai cơ sở karaoke vẫn tổ chức hoạt động và bị xử phạt hành chính 135 triệu đồng.
Mặc dù chưa có giấy chứng nhận, chưa được thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng cơ sở kinh doanh karaoke Tài Hường và Hùng Lương vẫn đưa vào kinh doanh.
Các cơ sở karaoke bị xử phạt vì đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Văn bản số 2612/UBND-VH&TT về việc quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh Music Recording Box, cơ sở karaoke chuyển đổi mục đích kinh doanh thành nhà hàng, cà phê.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh karaoke tại địa bàn TP. Vinh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh.