Dự kiến lô thuốc khoảng 140.000 viên Tamiflu sẽ tiếp tục được nhập khẩu về trong tháng 1/2020 để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), đơn hàng đầu tiên nhập khẩu gấp 50.000 viên thuốc Tamiflu đã được thông quan vào Việt Nam chiều 26-12-2019, sau đó nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục bổ sung tem nhãn phụ cho lô thuốc và cung ứng cho các bệnh viện có nhu cầu.
Từ nay đến hết tháng 1/2020, Bộ Y tế sẽ nhập khẩu khoảng 190.000 viên thuốc Tamiflu, trong đó 50.000 viên sẽ về tới Việt Nam ngay tuần này.
Trong câu chuyện ngày cuối năm, một đồng nghiệp cùng cơ quan tôi chia sẻ, cháu gái mắc cúm A được bác sĩ chỉ định dùng thuốc Tamiflu, mua thuốc với giá 300.000 đồng/viên. Thật không thể tin nổi!
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), đơn hàng đầu tiên nhập khẩu gấp 50.000 viên thuốc Tamiflu đã hoàn tất, số thuốc này sẽ được phân phối tới các bệnh viện.
Ngoài Tamiflu của Roche, còn 5 thuốc cúm khác chứa hoạt chất oseltamivir có giấy đăng lý lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực.
Cả nước có hơn 400.000 người mắc cúm, tại Hà Nội trong 2 tuần qua, bệnh nhi ùn ùn nhập viện do cúm mùa.
Thời tiết mùa Đông-Xuân, khí hậu lạnh thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus cúm dễ dàng phát triển và lan truyền.
Tính đến thời điểm chiều ngày 23-12, dịch cúm đang tiếp tục lan rộng. Tình trạng học sinh các trường nghỉ học vì mắc cúm trở nên phổ biến. Tại các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, phòng khám và phòng xét nghiệm cúm quá tải từ sáng tới chiều.
Thời gian gần đây, có tình trạng các gia đình có con em mắc cúm thường cố gắng đi mua thuốc Tamiflu về điều trị, với mong muốn thuốc sẽ tiêu diệt vi rút cúm gây bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng không nên tự ý dùng Tamiflu vì nhiều lý do.
Trước sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thuốc Tamiflu 75mg để phòng và điều trị bệnh cúm mùa cho nhân dân, Cục Quản lý dược đã yêu cầu các đơn vị tăng cường việc nhập khẩu thuốc này về Việt Nam. Trong vài ngày tới, gần 200.000 viên Tamiflu sẽ về Việt Nam.
Lô hàng nhập khẩu 50.000 viên thuốc Tamiflu dự kiến về Việt Nam vào ngày 26/12/2019...
Đến nay, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cả nước có khoảng hơn 400 nghìn trường hợp mắc cúm. Đây là thời kỳ đỉnh điểm của dịch cúm nên Bộ Y tế khuyến cáo người dân những vấn đề cần thiết khi mắc bệnh.
Theo Bộ Y tế, hiện chưa ghi nhận chủng virus cúm mới cũng như chưa thấy có sự đột biến gene làm tăng độc tính hay gây kháng thuốc ở các chủng virus cúm lưu hành trên người tại Việt Nam.
Chiều ngày 23/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu các đơn vị tăng cường nhập khẩu thuốc Tamiflu về Việt Nam để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hiện tại cả nước chỉ còn 1.720 viên Tamiflu. Như vậy, với giá tiền triệu, gấp nhiều lần giá cũ, người dân cũng khó có thể mua được loại thuốc này.
Vài tuần nay, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) ghi nhận nhiều bệnh nhi dương tính với cúm A. Với tốc độ tăng nhanh của bệnh nhân mắc cúm A, thuốc Tamiflu đang khan hiếm và ngoài thị trường bị đội giá rất cao.
Theo Bộ Y tế, dịch bệnh cúm mùa đang vào giai đoạn cao điểm với nhiều người mắc, nhất là trẻ nhỏ đã khiến không ít người đô xô tìm mua thuốc Tamiflu để dự phòng, điều trị cúm khiến cho loại thuốc này trở nên khan hiếm và bị đẩy giá lên cao.
Tại hội thảo truyền thông nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh do Bộ Y tế vừa tổ chức, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã đưa ra một số khuyến cáo liên quan thuốc Tamiflu. Theo đó, Tamiflu không phải thuốc đặc trị chữa khỏi cúm. Người dân tuyệt đối không nên đổ xô đi mua về sử dụng.
Bộ Y tế đang giám sát thường xuyên việc virus cúm có biến chủng hoặc chủng mới hay không, để đưa vào nghiên cứu sản xuất vắc xin cập nhật, bổ sung.
Theo bác sĩ Trương Hoàng Hưng, Tamiflu là thuốc kháng virus nhưng không giống với hầu hết kháng sinh, nó không có khả năng tiêu diệt virus cúm.
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh khẳng định, người dân không nên quá hoang mang vì dịch cúm mà đổ xô đi mua thuốc điều trị cúm Tamiflu.
Thời tiết mùa đông xuân với nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến cho dịch cúm vào giai đoạn cao điểm với số người mắc tăng cao.
Hiện nay số lượng bệnh nhân mắc cúm A gia tăng. Bệnh viện Nhi T.Ư đang điều trị nội trú cho khoảng 150 bệnh nhân, trong đó không ít ca nặng. Nhiều phụ huynh thừa nhận với bác sĩ việc tự ý điều trị bằng thuốc Tamiflu, một loại thuốc chữa cúm bắt buộc phải do bác sĩ kê đơn.
'Tamiflu không phải thuốc đặc trị chữa khỏi cúm. Người dân tuyệt đối không nên đổ xô đi mua về sử dụng', ông Lương Ngọc Khuê nói.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị bệnh cúm ở người.
Đó là khẳng định của ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trước thực trạng thuốc Tamiflu khan hiếm, giá thổi phồng.