Thị trường ngày Valentine trầm lắng

Thị trường cho ngày Valentine (14/2) năm nay tại TP Hồ Chí Minh khá trầm lắng bởi nhiều cửa hàng lưu niệm, shop hoa... vẫn còn đóng cửa nghỉ Tết.

Hoa tươi cho ngày Valentine năm nay phong phú, giá giảm vì người dân vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, dù ngày mai là lễ Tình nhân (14/2) nhưng thị trường hoa tươi vẫn khá trầm lắng. Theo đó, ở các chợ hoa tươi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Đầm Sen (Quận 11), Hồ Thị Kỷ (Quận 10)… vẫn còn nhiều cửa hàng chưa mở cửa hoạt động. Còn tại các shop hoa ở Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5… nhiều cửa hàng vẫn còn đóng cửa nghỉ Tết.

So với năm ngoái, giá các loại hoa không biến động so với trước Tết. Cụ thể, tại chợ hoa Đầm Sen, hoa hồng đỏ - hàng mới từ Đà Lạt chuyển về, giá chỉ 130.000 đồng/bó 50 cành.

Giá hoa hồng giảm sâu hơn so với cùng kỳ năm ngoái tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10).

Theo ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen, dịp Valetine mọi năm, hoa hồng đỏ có giá khoảng 500.000 đồng/bó 50 bông nhưng năm nay ít người mua, hoa bán không được. Thêm vào đó, do trước Tết, giá hoa hồng rớt xuống mức 50.000 - 60.000 đồng/bó 50 bông, một số tiểu thương mua trữ lạnh nay đem ra bán rẻ và kéo giá hoa tươi mới cắt xuống rẻ theo.

"Tùy tình hình sức mua ngày mai (14/2) cao hay thấp mà giá hoa hồng có thể nhích nhẹ, nếu hút hàng bất ngờ thì có thể tăng lên 300.000 đồng/bó", ông Quí cho biết.

Ngoài hoa hồng đang giảm giá, các loại hoa khác như: cúc, thanh liễu, bi, lan... cũng giảm giá so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, đại diện hệ thống cửa hàng Dalat Hasfarm cho biết, mặc dù đã mở cửa bán hàng trở lại, song do thiếu hoa nhập khẩu nên công ty đã tăng lượng hoa hồng bán ra thị trường. Tất cả được bán theo giá ổn định.

Hoa hồng đỏ mọi năm bán được giá nhưng năm nay giảm giá sâu. Một số cửa hàng còn không bán được hoa.

Ngoài hoa hồng, các mặt hàng khác như chocolate, bánh kem, thú bông, gối… cũng được chọn làm quà tặng cho dịp lễ Tình nhân. Ngay khi vừa mở cửa hoạt động trở lại, các hệ thống siêu thị như Emart, Lotte Mart… đã bổ sung ngành hàng này, đồng thời kèm khuyến mãi lớn cho khách hàng.

Một khách đang chọn mua hoa cho ngày 14/2.

Tại siêu thị Lotte Mart, mặt hàng Choicel chocolate nâu/trắng loại 37g có giá 14.700 đồng/thanh nay giảm còn 11.900 đồng/thanh (giảm 20%); chocolate Kitkat 6 thanh x 17g có giá 40.300 đồng/gói, giảm còn 29.900 đồng/gói (giảm 25%); chocolate Hershey’s Kisses 36g các loại giá 27.400 đồng/gói, giảm còn 24.500 đồng/gói (giảm 12,5%); gấu bông lớn 499.000 đồng/con; gối trái tim 129.000 đồng/cái…

Hoa sáp năm nay cũng được bày bán khá nhiều tại đường Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức) với giá từ 150.00 đồng đến 500.000 đồng/bó.

Anh Lê Hữu Chí, chủ cửa hàng bán chocolate ở thành phố Thủ Đức cho biết, cửa hàng có nhiều dòng chocolate cho khách hàng lựa chọn. Giá cả nguyên liệu đang tăng mạnh song cửa hàng vẫn quyết định giữ giá các mặt hàng này, dao động từ vài chục ngàn đến 320.000 đồng/hộp. Đặc biệt, khi các cặp đôi đến cửa hàng sẽ được phục vụ uống chocolate miễn phí nhân dịp lễ Tình nhân.

Các loại chocolate có hình trái tim được bày bán với giá phải chăng trong ngày 13/2.

Tương tự, hệ thống siêu thị Emart bán giá ưu đãi cho các sản phẩm quà tặng nhân ngày lễ Tình nhân như bánh kem, hoa hồng... Cụ thể, bánh kem cherry giá chỉ 235.000 đồng/cái; hoa hồng loại 3 bông/bó giá 35.000 đồng/bó; chậu hoa hồng gai giá 159.000 đồng… Theo đại diện các hệ thống siêu thị, mặc dù giá quà tặng đã giảm khá mạnh, song sức mua cũng không cao như kỳ vọng bởi người dân vẫn còn ở quê hoặc đi du lịch Tết chưa về.

Chùm ảnh, tin: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/thi-truong-ngay-valentine-tram-lang-20240213184132062.htm