Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi qua giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển hơn 25 năm qua. Cùng với nền tảng vĩ mô tích cực, sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức liên quan và thành viên thị trường đang tạo kỳ vọng cho thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần đưa thị trường phát triển chất lượng, hiện đại, bền vững hơn và hội nhập sâu rộng hơn.
Chiều ngày 14/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2025, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết công tác phối hợp xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa VSDC và thành viên năm 2025, định hướng công tác năm 2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này.
Bộ Tài chính chính thức ban hành Quyết định số 3761/QĐ-BTC ngày 06/11/2025 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với định hướng chiến lược rõ ràng từ Chính phủ, thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo, đóng vai trò trụ cột song hành cùng hệ thống ngân hàng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu là phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
'Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường', Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.
Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Trước đây, sau khi IPO phải có thời gian soát xét báo cáo tài chính từ 3-6 tháng, nhưng nay còn 30 ngày, tạo điều kiện cho doanh nghiệp IPO cổ phiếu gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Với những giải pháp và định hướng đã thực hiện, cùng những nội dung Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ kỳ vọng thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu năm 2026 sẽ có bước tăng trưởng tích cực.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 10/2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu gần 11,3 triệu tài khoản chứng khoán. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán trước thời hạn đặt ra cho năm 2030.
Tín dụng ngân hàng hiện vẫn gánh hơn một nửa tổng vốn đầu tư của nền kinh tế, trong khi nguồn vốn từ thị trường chứng khoán (TTCK) và trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 14%. Theo TS.Cấn Văn Lực, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong giai đoạn 2026-2030 và tiến tới thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc mạnh mẽ dòng vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời nâng tỷ trọng huy động qua thị trường vốn lên ít nhất 25%. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và củng cố sức mạnh của TTCK Việt Nam sau khi được nâng hạng.
Bên lề tọa đàm về chủ đề thị trường chứng khoán ngày 23/10/2025, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư v...
Cùng với nâng hạng thị trường, làn sóng IPO và dòng vốn ngoại đang trở thành động lực mới, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng và hội nhập sâu hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra một mục tiêu tăng trưởng GDP đạt mức hai con số, tức 10% trở lên trong năm 2026 - con số thể hiện khát vọng bứt phá, khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Thế nhưng, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp, tín dụng đã tiệm cận 150% GDP, và tăng trưởng dựa vào ngân hàng đang tới hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: động lực nào sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đó mà vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì bền vững tài chính quốc gia?
Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 25 năm phát triển. Cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế đã mở, nhưng để tận dụng hiệu quả cơ hội này, thị trường cần nhiều giải pháp chiến lược, đồng bộ.
Theo TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích BSC, việc Việt Nam được FTSE đưa vào danh sách nâng hạng là cơ hội lịch sử để thị trường chứng khoán chuyển mình. Tuy nhiên, để tận dụng giai đoạn 'vàng' này, Việt Nam cần đồng thời hoàn thiện thể chế, nâng cao quy mô ngành quản lý quỹ, đa dạng hóa doanh nghiệp niêm yết và thúc đẩy giáo dục tài chính cho nhà đầu tư.
Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bước sang giai đoạn mới với vị thế 'thị trường mới nổi', chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, qua đó đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và thịnh vượng của đất nước.
Từ cải cách thể chế, nâng cấp hạ tầng đến làn sóng IPO sôi động, thị trường vốn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sau quyết định nâng hạng của FTSE Russell. Những thay đổi này không chỉ mở rộng cơ hội huy động vốn mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trong hệ thống tài chính khu vực.
Chứng chỉ lưu ký (Depository Receipt – DR) là công cụ giúp doanh nghiệp Việt huy động vốn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư toàn cầu sở hữu cổ phiếu Việt Nam thuận tiện, minh bạch.
Ở góc độ huy động vốn cùng vai trò trong thị trường tài chính, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, phát triển tích cực theo tiêu chí và thông lệ quốc tế sẽ thúc đẩy thị trường tài chính phát triển, đồng thời tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng.
Việt Nam bước vào thời điểm 'vàng' thu hút vốn đầu tư nhờ kinh tế vững mạnh, cải cách thể chế và dư địa thị trường chứng khoán rộng, mở cơ hội tăng trưởng bền vững.
Niềm tin, quản trị và dữ liệu là ba trụ cột duy trì vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu hạ tầng công nghệ là 'xương sống' của thị trường chứng khoán hiện đại, thì minh bạch chính là linh hồn - yếu tố định hình niềm tin, hiệu quả vận hành và sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.
Thị trường vốn phải trở thành trụ cột, với 'tiền' mới và 'hàng' mới làm nền tảng dài hạn để đạt mục tiêu GDP 10% trong những năm tới.
Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm 'mới nổi thứ cấp' mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế và nâng chất thị trường.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm 'mới nổi thứ cấp' mở ra nhiều cơ hội mới; vấn đề là tận dụng hiệu quả cột mốc này để thu hút vốn, cải cách và phát triển bền vững.
Loạt giải pháp để tận dụng lợi thế khi thị trường chứng khoán nâng hạng đang được cơ quan quản lý triển khai, nhằm hiện thực hóa cơ hội thu hút dòng vốn trong nước và quốc tế.
Câu chuyện trọng tâm của thị trường sau nâng hạng không chỉ là hạ tầng công nghệ mà còn là bài toán về 'tiền mới' và 'hàng mới' – nền tảng cốt lõi để thu hút và giữ chân dòng vốn trong dài hạn.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Cơ quan quản lý và các sở giao dịch đồng loạt triển khai giải pháp về chính sách, hạ tầng và sản phẩm để tận dụng cơ hội sau cột mốc mới.
Khuyến khích doanh nghiệp FDI thực hiện IPO và niêm yết tại Việt Nam là một trong những giải pháp nhằm đa dạng và tăng chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm 'mới nổi thứ cấp' không chỉ là cột mốc 25 năm phát triển, mà còn mở ra kỳ vọng thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.
Phát biểu tại chương trình 'Đối thoại: Bức tranh tiền và hàng tại dấu mốc thị trường được nâng hạng', ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SSI, đã mở đầu bằng câu hỏi được giới đầu tư quốc tế đặt ra nhiều nhất: Tăng trưởng 10% của Việt Nam sẽ đến từ đâu?
Các chuyên gia chứng khoán tham dự Đối thoại với chủ đề 'Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi' do Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức hôm nay 23/10 đều cho rằng, quyết định FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 8/10/2025 không chỉ là một tín hiệu tích cực đối với cộng đồng đầu tư, mà còn là bước ngoặt khẳng định vị thế và năng lực hội nhập của thị trường tài chính Việt Nam sau 25 năm hình thành và phát triển. Đằng sau sự kiện mang tính lịch sử này là nỗ lực cải cách mạnh mẽ từ thể chế đến hạ tầng, cùng tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn hiện đại, minh bạch và bền vững đến năm 2030.
Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm 'mới nổi thứ cấp' mở ra làn sóng vốn và hàng hóa mới, tạo cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.
Sáng 23-10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức Đối thoại chứng khoán tháng 10 với chủ đề 'Tiền mới, hàng mới và cơ hội trên thị trường mới nổi'. Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và đại diện các công ty chứng khoán tham dự
Rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đã quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức sự kiện Đối thoại với chủ đề 'Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi'.
Ngành quỹ, 'mắt xích' kết nối dòng vốn trung và dài hạn, đang quản lý hơn 800 nghìn tỷ đồng tài sản, gấp 7 lần năm 2014 nhưng mới chiếm hơn 6% GDP, cho thấy dư địa tăng trưởng lớn.
Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, nên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị 'Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam' tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ là một cải cách kỹ thuật, cơ chế bù trừ trung tâm được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về chất trong cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi đi vào vận hành, mô hình này sẽ giúp kiểm soát rủi ro, tăng tính an toàn hệ thống, mở rộng cánh cửa đón dòng vốn tổ chức nước ngoài.
Với các cơ hội lớn đang mở ra trên thị trường, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, đại lý phân phối và các thành viên lập quỹ, thị trường quỹ Việt Nam nói chung và dịch vụ quỹ của VSDC nói riêng sẽ ngày càng phát triển bền vững, minh bạch, góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của thị trường vốn quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) cho hay, từ đầu năm đến 15/10/2025, thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với khối lượng giao dịch bình quân 1,1 tỷ cổ phiếu/ngày, giá trị giao dịch 26.829 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 31,7% và 35,2% so với cùng kỳ năm trước.
Nâng hạng thị trường chứng khoán mang lại 'cú hích' mạnh mẽ, mở ra cơ hội đón dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chủ động và quỹ chỉ số toàn cầu. Song, cần nhận diện rõ cơ hội và những thách thức đi kèm trong giai đoạn mới…
Sáng ngày 17/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị 'Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam'.