Báo cáo trước thềm hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP gỡ khó cho thị trường bất động sản chiều 3/8, Bộ Xây dựng cho biết Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương, tiếp nhận 112 văn bản liên quan đến 174 dự án.
986 dự án với 413.539 căn đang triển khai xây dựng gặp khó khăn. Hầu hết các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó nguyên nhân chủ yếu do địa phương hiểu và áp dụng pháp luật chưa đầy đủ, chưa đúng...
Đến nay, TP.HCM đã chỉ đạo và giải quyết được 67 dự án; Hà Nội đã chỉ đạo và giải quyết được 419 dự án; nhiều địa phương khác cũng đang nỗ lực triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản…
Chiều 03/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Chiều 3-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3- 2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản (BĐS).
Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản (BĐS).
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, một hoặc hai hội nghị không thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đặt ra, trong đó có những vấn đề đã kéo dài hàng chục năm không thể xử lý trong 'một sớm một chiều'.
Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn cho rằng, bên cạnh các đóng góp tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản vẫn còn những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh, sự phục hồi còn chậm, các doanh nghiệp bất động sản còn nhiều khó khăn.
Thủ tướng nêu rõ, một hoặc hai hội nghị không thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đặt ra, song tinh thần là rõ đến đâu xử lý đến đó, khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết.
Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Chiều 03/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Hầu hết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do địa phương hiểu và áp dụng pháp luật chưa đầy đủ, chưa đúng,...
Giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM được đánh giá là có những khu vực tăng dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại.
Chiều 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội đã tháo gỡ được 419 dự án có nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong khi đó, tại TP.HCM là 67 dự án.
Hội nghị trực tuyến chiều 3/8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Thủ tướng thẳng thắn cho rằng bên cạnh các đóng góp tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản vẫn còn những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh, phục hồi còn chậm, doanh nghiệp còn khó khăn.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các chủ thể liên quan cần chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Chiều nay (3/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Vừa qua, một số doanh nghiệp bất động sản đã phát hành lượng trái phiếu rất lớn và có hạn trả nợ vào năm 2023. Đây là áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Bộ Xây dựng cho biết, số doanh nghiệp đã giải thể tăng khoảng 30,4% so cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới cũng giảm khoảng 61,4% so cùng kỳ năm trước.
Phân khúc căn hộ chung cư tại các thành phố của tỉnh Bình Dương đang có dấu hiệu bị bão hòa, lượng tồn kho còn khoảng 1.600 căn và có xu hướng tăng.
Kinhtedothi – UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy mạnh công bố, công khai, minh bạch các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, tránh các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến sự phát triển an toàn, bền vững của thị trường này.
UBND TP.Hà Nội yêu cầu trong quý 4/2023, các sở, ngành liên quan phải hoàn thành công tác rà soát, thống kê, phân loại cụ thể các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án chưa có phương án xử lý cụ thể...
Sau hàng loạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự ra đời của các chính sách gỡ vướng thủ tục pháp lý dự án, tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng…, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Thị trường BĐS vẫn khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng do hàng nghìn dự án phải dừng lại do vướng mắc pháp lý, thiếu vốn.
Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hạn chế thanh kiểm tra, Đà Nẵng cần giải quyết những tồn động về đất đai và thị trường bất động sản (BĐS) để khơi thông nguồn lực, giúp cộng đồng doanh nghiệp (DN) vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chiều 13/7, UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua thị trường bất động sản có những khó khăn nhưng xu hướng phát triển là tất yếu và tiềm năng còn nhiều.
Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng mạnh, nhu cầu nhà ở lớn,... là nền tảng giúp thị trường bất động sản được đánh giá còn xu hướng phát triển.
Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về định giá đất của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện gửi Bộ trưởng Bộ TN-MT và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Nhằm hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ mà ngành Xây dựng được giao trong năm 2023, lãnh đạo Bộ đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị cần thực hiện.
Trước tình trạng công tác định giá đất ở một số nơi vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10.7.2023 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực vào cuộc với nhiều chủ trương cùng giải pháp, biện pháp thực hiện. Thế nhưng, đến nay, vẫn còn không ít doanh nghiệp vẫn trong cảnh 'ngồi trên đống lửa' sốt ruột chờ được chính quyền, ngành chức năng 'giải cứu'.
Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm dù thị trường đang đối diện tình trạng thiếu trầm trọng nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm.