'Thi Nhân Các' công bố thể lệ cuộc thi 'Truyện ngắn hay Đường văn 2023 – 2024'

Sáng 8/10/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các đã tổ chức ra mắt chuyên đề văn học nghệ thuật 'Đường văn', tập 1, được NXB Hội Nhà văn cấp phép và công bố 'Thể lệ cuộc thi truyện ngắn hay Đường văn 2023 – 2024'.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, thành viên Hội đồng cố vấn “Đường văn” phát biểu tại buổi lễ

Đến dự có Hội đồng cố vấn của chuyên đề “Đường văn” là các nhà văn: Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, PGS.TS. Nguyễn Bích Thu; cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ như Phan Đình Minh, PGS.TS. Nguyễn Linh Khiếu, Mai Nam Thắng, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thế Kiên, Ngô Đức Hành, Phong Điệp, Nguyễn Văn Học, Y Mùi, Tôn Phương Lan, Trần Thị Nương...

Đường văn” số 1, tháng 9/2023, gồm 12 truyện ngắn của các nhà văn nổi bật trên văn đàn như Hà Phạm Phú, Tống Ngọc Hân, Đỗ Bích Thúy, Đình Phương, Nguyễn Đình Tú, Phan Đình Minh, Võ Thị Xuân Hà, Phong Điệp, Nguyệt Chu, Vũ Thị Huyền Trang, Bình Minh Vũ, Phan Mai Hương; 4 tản văn, 3 tác phẩm lý luận phê bình. Ngoài ra, còn có 3 bài viết về vấn đề văn học và nhà trường và chuyên mục “Tư liệu văn học”.

Chủ biên của “Đường văn”, nhà văn Phan Mai Hương cho biết, “Đường văn” ra đời chính là những đam mê cuộc sống. “Cuộc sống vốn giản dị nhưng ẩn giấu biết bao điều thú vị, và những điều bình thường sẽ tạo nên khát vọng. Mỗi cuốn sách được ra đời giống như những quãng nghỉ chân để nhà văn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê: Vượt qua chính bản thân mình trong công việc viết văn”, chị chia sẻ.

Theo nhà văn Phan Mai Hương, việc chọn “Đường văn” đặt tên cho chuyên đề văn học nghệ thuật, vừa có ý nghĩa đấy là một trong các con đường của văn chương, vừa có ý nghĩa là con đường dẫn đến cái đẹp và những giá trị đỉnh cao của văn học nghệ thuật.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các, ông Nguyễn Trọng Thắng chia sẻ về tầm nhìn và mục tiêu của Công ty trong việc xây dựng ấn phẩm văn học nghệ thuật “Đường văn”. Theo đó, chuyên đề sẽ xuất bản 3 tháng/ số, sẽ là một “sân chơi” của các nhà văn chuyên nghiệp, góp phần đưa những sáng tác mới về văn học đến với bạn đọc nói chung, thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường nói riêng, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, xây dựng văn hóa đọc Việt Nam.

Nhà văn Phan Mai Hương, chủ bút “Đường văn” giới thiệu Thể lệ cuộc thi truyện ngắn

Nhận thấy, việc tổ chức chuyên đề văn học nghệ thuật “Đường văn” trong môi trường số và giá trị vật chất đang được đề cao như hiện nay là “phiêu lưu”; nhưng Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Thắng hy vọng, với tình yêu đối với văn học, sự tham gia của các nhà văn, sự đồng hành của những nhà tài trợ quan tâm đến văn chương, Tổng công ty sẽ vượt qua khó khăn, đóng góp vào việc bồi đắp tâm hồn đối với người đọc.

Tại lễ ra mắt, các nhà thơ Trần Thị Nương, Mai Nam Thắng, Ngô Đức Hành; các nhà văn Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, Phạm Thị Phương Thảo đã phát biểu với hy vọng “Đường văn” sẽ trở thành một trong những địa chỉ tin cậy để những người viết công bố tác phẩm cũng như địa chỉ tìm ấn phẩm hay của bạn đọc yêu văn chương trong cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Công ty cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các, chủ biên chuyên đề “Đường văn”, nhà văn Phan Mai Hương đã phát động và công bố “Thể lệ cuộc thi truyện ngắn hay Đường văn 2023 – 2024”. Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX là nhà tài trợ, đồng hành cùng cuộc thi.

Theo đó, cuộc thi không hạn chế đề tài, đề cao các tác phẩm bám sát hiện thực đời sống xã hội Việt Nam đương đại, khuyên khích khuynh hướng sáng tác mới, sáng tạo về tư duy nghệ thuật. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi chưa được công bố (kể cả mạng xã hội) cả trước và trong thời gian tổ chức cuộc thi. Các truyện ngắn dự thi đạt chất lượng sẽ được sử dụng trên chuyên đề “Đường văn” và được hưởng nhuận bút theo quy định. Tác phẩm vào chung khảo sẽ được in trong “Tuyển tập truyện ngắn hay Đường văn 2024”.

Về cơ cấu giải thưởng, Giải Nhất: 15.000.000 đồng. Giải Nhì: 8.000.000 đồng; Giải Ba: 5.000.000 đồng; Giải Tư: 3.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức cuộc thi, bắt đầu nhận bài sau khi công bố thể lệ cuộc thi; Kết thúc nhận bài 0h ngày 31/8/2024; Tổng kết và trao giải (dự kiến) 9/2024.

Ban sơ khảo là các nhà văn thuộc Hội đồng cố vấn “Đường văn”; Ban Chung khảo gồm các nhà văn Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Chí Hoan, Phan Mai Hương và dịch giả Linh Chi (theo Quyết định số 169 /QĐ-TNC ngày 16/9/2023 của Công ty cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các)./.

Ngô Thành Nam

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thi-nhan-cac-cong-bo-the-le-cuoc-thi-truyen-ngan-hay-duong-van-2023-2024-a21132.html