Thi đua xây dựng Quân đội nhân dân hùng mạnh

Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết và có hiệu lực, đồng thời với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thi hành hiệp định, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau chiến tranh, Tổng cục Chính trị (TCCT) đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở cho xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại trong giai đoạn mới.

Ngày 30-10-1954, Thủ trưởng TCCT ra Chỉ thị số 146/CT-H về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) hùng mạnh” để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Nội dung phong trào thi đua gồm 4 điểm: Tích cực học tập chính trị, quân sự, đoàn kết dìu dắt đồng đội; kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, giữ gìn kỷ luật, hoàn thành mọi nhiệm vụ; luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục mọi gian khổ, anh dũng bảo vệ biên giới và trị an ở địa phương; kiên quyết chấp hành và hăng hái tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ trong nhân dân.

Chỉ tiêu thi đua được các đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện, gồm: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà của Đảng là "đường lối duy nhất hiện tại"; tăng cường công tác giáo dục vấn đề cách mạng Việt Nam, tuyên truyền về âm mưu của đế quốc Mỹ; thực hiện tốt đợt chỉnh huấn về chính trị và quân sự, bảo đảm cho sự trưởng thành lên chính quy hóa và hiện đại hóa của quân đội; chống tư tưởng, khuynh hướng coi nhẹ công tác chính trị trong nhiệm vụ xây dựng quân đội; tiếp tục đẩy mạnh tinh thần học tập của cán bộ và chiến sĩ; xây dựng lập trường quan điểm cách mạng, tinh thần yêu nước, căm thù giặc cho bộ đội.

Phong trào thi đua “Xây dựng QĐND hùng mạnh" do TCCT phát động sau một năm triển khai thực hiện đã đạt kết quả tốt. Để tiếp tục động viên tinh thần phấn khởi cách mạng của toàn quân, ra sức thi đua học tập quân sự, chính trị, chuyên môn, ra sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trước mắt để đẩy mạnh việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, ngày 20-10-1955, TCCT chỉ thị cho toàn quân "Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng QĐND hùng mạnh". TCCT yêu cầu: Thi đua đạt thành tích cao nhất trong học tập quân sự, chính trị và chuyên môn; nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vinh quang của QĐND; nêu cao tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội và pháp luật, chính sách của Nhà nước. Qua đợt thi đua, cần xây dựng, bồi dưỡng được nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua xây dựng QĐND hùng mạnh tiếp theo.

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1955), Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh quyết định tiếp tục xét khen thưởng nhằm nêu những gương tốt trong kháng chiến để động viên toàn quân phấn khởi, hăng hái lập công mới trong phong trào thi đua "Xây dựng QĐND hùng mạnh". Thực hiện quyết định trên, ngày 25-10-1955, TCCT ra chỉ thị hướng dẫn về tiêu chuẩn, phương châm, nguyên tắc xét khen thưởng để các đơn vị trong toàn quân thực hiện.

Gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng nên phong trào thi đua "Xây dựng QĐND hùng mạnh" ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều đơn vị trong toàn quân đã có những mô hình thi đua xung kích thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, như: "Pháo thủ toàn năng" (Lữ đoàn 364 pháo binh); "Vượt lên hàng đầu", "Tiến nhanh bước dài” (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 305); "Đại đội gió" (Đại đội 2, Quân khu Tả Ngạn)...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TCCT, phong trào thi đua "Xây dựng QĐND hùng mạnh" đã thổi vào mọi lĩnh vực hoạt động quân sự một luồng gió mới, nguồn sinh lực mới, trở thành động lực quan trọng để xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng ngày càng vững chắc, hoàn thành nhiệm vụ trong những năm đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, chuẩn bị mọi mặt cho giải phóng miền Nam.

ĐỨC THUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-xay-dung-quan-doi-nhan-dan-hung-manh-592473