Thi công ngay khi có mặt bằng, tránh lãng phí nguồn lực
Phát biểu tại Hội nghị làm việc giữa Ban Chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội với các Sở, ngành, địa phương liên quan sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công ngay sau khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng đất đã giải phóng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
Đỗ Bắc
Tin nóng
Ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Dự án bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý III-2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý II-2033.
Hà Nội phê duyệt cải tạo, xây dựng lại 4 khu tập thể cũ trong giai đoạn 2026-2030, thay thế các công trình xuống cấp bằng những khu nhà ở mới.
Sử quân tử là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích. Vậy trồng cây sử quân tử trước cửa nhà có tốt không?
Từ chỉnh trang kênh rạch, chống ngập đến xử lý nước thải, TP.HCM đang đẩy nhanh 19 dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, nhưng nhiều nút thắt vẫn cần tháo gỡ.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đang xuất hiện bước chuyển đáng chú ý khi giao dịch nhà ở cũ đã lần đầu vượt nhà mới, cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn phát triển dựa vào nguồn cung mới sang thời kỳ hấp thụ lượng nhà ở hiện hữu, qua đó nâng cao chất lượng thị trường và tối ưu hóa khả năng lưu thông.
Nhà mái Nhật 2 tầng 100m² tích hợp gara ô tô được nhiều gia đình ưa chuộng, vậy chi phí xây dựng khoảng bao nhiêu?
Tin mới
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đã đạt 85% chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy cung cấp 234.000 căn nhà mới tại Seoul và vùng thủ đô bằng cách khai thác đất công, đất bỏ hoang và một phần vành đai xanh, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường.
Ngày 13-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các xã Núi Thành và Tam Anh. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn.
Một gia đình xây nhà, khoảng 4m phần đuôi nhà nằm trên diện tích đất trồng cây hàng năm. Nay gia đình muốn cấp đổi sổ đỏ và đặt câu hỏi liệu có phải nộp phạt, khôi phục hiện trạng hay không.
Dành dụm, chắt chiu thậm chí phải vay mượn để mua đất với mong muốn “an cư lạc nghiệp”, song nhiều người dân dù hoàn thành nghĩa vụ tài chính vẫn phải mòn mỏi chờ “sổ đỏ” suốt hơn 3 thập kỷ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm tồn đọng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở này cho biết: Tổng số thửa đất đã có trong bản đồ theo chính quyền địa phương hai cấp của thành phố là hơn 4,9 triệu thửa.
Sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo chuyển biến từ cơ sở, góp phần tinh gọn bộ máy, tăng quyền chủ động, mở ra không gian phát triển đô thị mới cho các địa phương. Trong đó, điển hình là Bắc Ninh và Quảng Ninh.
12 tủ sách với gần 3.000 quyển được đặt tại nhiều khoa, phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp bệnh nhân và người nhà có thêm không gian đọc sách, thư giãn trong thời gian điều trị.












