Thép Nam Kim với kế hoạch lãi 420 tỷ đồng và phát hành 187 triệu cổ phiếu

Nếu hoàn thành 3 đợt tăng vốn, tương ứng Thép Nam Kim sẽ phát hành thêm 186,79 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 2.632,8 tỷ đồng, lên 4.500,7 tỷ đồng.

Ngày 26/4, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đã thông qua kế hoạch năm 2024 với doanh thu là 21.000 tỷ đồng, tăng khá 13% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng vọt 137% lên mức 420 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng ở mức 1 triệu tấn.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Nam Kim cho biết doanh thu riêng quý 1 đạt 5.300 tỷ đồng, lãi trước thuế 188 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ đạt 254.000 tấn.

Nhận định năm 2024, Ban lãnh đạo Nam Kim đánh giá còn rất nhiều khó khăn trong nước và xuất khẩu. Trong nước, nhu cầu vẫn còn thấp, liên quan tới hoạt động như bất động sản, nhu cầu của lĩnh vực xây dựng khá thấp, hoạt động đầu tư trung dài hạn của doanh nghiệp cũng thấp nên ảnh hưởng tới tiêu dùng các sản phẩm tôn. Ngoài ra, sức cầu tiêu dùng của người dân liên quan xây dựng nhà cửa, sửa nhà thấp, vì vậy còn khó khăn.

Với thị trường quốc tế, thị trường chính liên quan tới việc xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ, các thị trường này còn ảnh hưởng lạm phát và lãi suất cao, phải chờ Fed hạ lãi suất, điều này chưa xảy ra nên hoạt động đầu tư tiêu dùng còn yếu. Kỳ vọng năm 2025-2026 các hoạt động đầu tư, tiêu dùng của thị trường quốc tế sẽ hồi phục, trùng với khi dự án mới của Công ty đưa vào vận hành cuối quý 4/2025 và đầu quý 1/2026.

Trong năm nay, Ban lãnh đạo Nam Kim cho biết sẽ tập trung giữ vững thị phần nội địa, năng cao sản lượng mảng ống thép.

Ngoài ra, công ty cũng nghiên cứu các sản phẩm mạ màu và hợp kim. Hướng tới các dòng sản phẩm có thể phục vụ cho sản xuất đồ gia dụng, chi tiết máy, cơ khí chính xác, phục vụ cả cho các nhà máy hiện hữu và chiến lược xây dựng nhà máy Tôn Nam Kim trong tương lai. Đẩy mạnh xuất khẩu với mũi nhọn là sản phẩm Zinmag, hướng tới mục tiêu tiến sâu vào chuỗ giá trị mảng tôn mạ ở thị trường EU và Bắc Mỹ.

Đặc biệt, công ty cũng đặt mục tiêu hạ tỷ lệ tồn kho về mức phù hợp, giảm chi phí lãi vay và giảm thiểu rủi ri phải trích lập các khoản dự phòng. Tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ Nam Kim

Nhìn lại năm 2023, sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép Tôn Nam Kim lần lượt đạt 722.516 tấn, tăng 2% so năm trước và 138.712 tấn, giảm 18% so cùng kỳ. Đặc biệt, bức tranh kết quả kinh doanh năm 2023 của NKG đã cải thiện rất nhiều khi tổng doanh thu 18.596 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 117 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông Nam Kim đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Nam Kim sẽ chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu, huy động 1.579,7 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Đồng thời, Nam Kim cũng phát hành thêm tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Cuối cùng, công ty phát hành thêm 52,66 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20% và dự kiến triển khai trong năm 2024 và năm 2025.

Như vậy, nếu hoàn thành 3 đợt tăng vốn, tương ứng Thép Nam Kim sẽ phát hành thêm 186,79 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 2.632,8 tỷ đồng, lên 4.500,7 tỷ đồng.

Được biết, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng); dự án sẽ có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Theo tính toán của Thép Nam Kim, dự án dự kiến sẽ triển khai và khởi công từ quý 2/2024.

Nói về phương án phát hành ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc Nam Kim cho biết, hiện nay, nhu cầu tăng vốn của Công ty để phục vụ nhu cầu phát triển, tăng vốn để đầu tư dự án mới trên cơ sở đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận và đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho công ty.

Việc tăng vốn không phải giữ nguyên không đầu tư nên không ảnh hưởng tới pha loãng hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, Đại hội của Nam Kim cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi theo nguyện vọng cá nhân đồng thời bầu ông Nguyễn Trung Tín (SN 1979) vào vị trí thành viên HĐQT và bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hòa (SN 1990).

Được biết, ông Nguyễn Trung Tín có trình độ chuyên môn là công nghệ thông tin và không sở hữu cổ phiếu NKG. Hiện ông Tín đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TT Capital và đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Lộc Khang.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/thep-nam-kim-voi-ke-hoach-lai-420-ty-dong-va-phat-hanh-187-trieu-co-phieu-208999.html