Thêm nhiều ngôi nhà vững chãi cho người nghèo

ĐBP - Hoàn thiện ngôi nhà mới vững chãi, không còn phải lo lắng khi mưa to gió lớn là ước mong của nhiều người dân nghèo. Mong ước ấy đã trở thành sự thật với nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mường Ảng. Từ nguồn Quỹ 'Vì người nghèo', hàng trăm suất quà, hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết đã đến với người nghèo.

Bà Lường Thị Mọng, bản Cáy, xã Ngối Cáy chuyển lên ngôi nhà mới - nhà đại đoàn kết với sự chứng kiến của cán bộ huyện, xã.

Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mường Ảng phát động cuối năm 2020 đã tiếp nhận được 586 triệu đồng. Từ đây 27 nhà đại đoàn kết đã được sửa chữa, làm mới. Ngày 1/10 vừa qua, bà Lường Thị Mọng, bản Cáy, xã Ngối Cáy mừng rơi nước mắt khi khánh thành ngôi nhà mới mà bà còn chưa từng dám nghĩ đến. Ðược biết bà Mọng năm nay 53 tuổi. Sau khi chồng mất, năm 2008 bà từ Mường Ðăng về lại Ngối Cáy (nơi sinh ra, lớn lên). Tại đây, bà Mọng được anh em dựng cho 1 lán tạm để ở, chia cho 200 - 300m2 ruộng làm kế sinh nhai. Thường ngày ai thuê làm ruộng, làm vườn, hái cà phê, bà đều nhận việc, để kiếm tiền chi tiêu, sinh hoạt. Cuộc sống một mình tạm đủ, nhưng tiết kiệm để làm nhà thì không có.

“Khi xã đến rà soát bảo hỗ trợ làm nhà tôi bất ngờ và mừng lắm. Cuối đời rồi, tôi chỉ mong có ngôi nhà chắc chắn để yên tâm ngủ ngon lúc mưa gió. Nếu tự mình xoay sở, tích lũy thì có lẽ tôi không bao giờ dựng được ngôi nhà này” - bà Lường Thị Mọng chia sẻ. Ðược Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà, bà Mọng còn được anh em, hàng xóm và đoàn viên thanh niên xã Ngối Cáy giúp đỡ hoàn thiện ngôi nhà. Nhờ đó, sau khi chuẩn bị xong gỗ, vật liệu, khâu dựng nhà diễn ra nhanh chóng chỉ trong 2 tuần. Một ngôi nhà sàn nhỏ, mái pro-xi-măng “mọc lên”, tuy chỉ chưa đầy 60m2, sàn vẫn xếp tạm tre nhưng là niềm vui vô cùng lớn của bà Mọng.

Còn tại xã Ẳng Cang, từ nguồn quỹ trên, năm 2020, xã có 14 hộ nghèo có nhà mới khang trang. Nhiều hộ tới đầu năm nay mới khánh thành nhà. Riêng giải ngân trong năm 2021 có thêm 4 nhà dột nát được làm mới thuộc các bản: Giảng, Pú Súa, Pú Khớ, Hua Nậm. 3/4 hộ đã ứng tiền khởi công làm nhà, còn 1 hộ làm thuê tại Hà Nội do dịch bệnh chưa về được. Ông Lò Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ẳng Cang, cho biết: “Hầu hết các hộ được hỗ trợ làm nhà là hộ nghèo đơn thân, nuôi con đang tuổi ăn học. Nhà ở chật hẹp, dột nát, lụp xụp, tạm bợ. Có hộ nhà vách đất bị mối mọt, gió thổi đổ phải làm lán quây tôn ở tạm. Khi rà soát các trường hợp này, các bản đều họp lấy ý kiến và được nhân dân đồng ý giới thiệu, nên khi triển khai hỗ trợ rất thuận lợi, dễ dàng. Người dân bản còn hỗ trợ ngày công làm nhà. Hiện xã vẫn còn khoảng 150 nhà ở dột nát cần làm mới, tuy nhiên trong số này có nhiều hộ người mắc tệ nạn xã hội (nghiện hút) chưa sàng lọc”.

Nhiều nhà ở xuống cấp không chỉ là tình trạng riêng ở mỗi xã Ẳng Cang. Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng cho biết: Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao (26,19%). Toàn huyện còn 797 hộ nghèo đang ở nhà tranh tre dột nát, kinh tế đặc biệt khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Những ngôi nhà đại đoàn kết sẽ giúp đỡ hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, các trường hợp được xét chọn hỗ trợ đều có những hoàn cảnh đặc biệt: người nghèo neo đơn, đơn thân, sức khỏe kém... Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng đề làm nhà. Riêng trong năm qua, có 3 hộ là người đơn thân, tinh thần không ổn định, không có khả năng chủ trì xây dựng nhà, được hỗ trợ hoàn toàn, bàn giao nhà đã xây hoàn thiện (60 triệu đồng/nhà). Trong thực tế, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ được hỗ trợ tiền làm nhà mà còn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, bà con dân bản động viên tinh thần, hỗ trợ ngày công và nhiều hình thức khác, thể hiện đúng tinh thần, ý nghĩa ngôi nhà đại đoàn kết.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/190923/them-nhieu-ngoi-nha-vung-chai-cho-nguoi-ngheo