Thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, các cơ quan đối ngoại nhân dân của thành phố đã nỗ lực vận động nguồn lực phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thực hiện công tác an sinh xã hội.

Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Hữu nghị ở phường Tân Phú nhận quà do Tổ chức LDSC, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai trao tặng.

Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Hữu nghị ở phường Tân Phú nhận quà do Tổ chức LDSC, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai trao tặng.

Từ nguồn lực này, nhiều gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở; hàng loạt hộ được trao tặng trang thiết bị gia dụng; nhiều trường học được tài trợ kinh phí nâng cấp các hạng mục cần thiết, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học.

Kết nối nguồn lực quốc tế

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhất là từ tháng 5-2026, thông qua công tác vận động và triển khai các dự án PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng 10 hội hữu nghị thành viên gồm: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - ASEAN đã nỗ lực kết nối các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện các dự án, phi dự án trên địa bàn thành phố.

Từ nguồn lực vận động được, nhiều chương trình nâng cấp cơ sở giáo dục, hỗ trợ học sinh đến trường đã được triển khai. Cụ thể, 25 bộ máy vi tính mới được trao tặng Trường tiểu học Phan Chu Trinh (phường Tân Triều); 100 quyển sách, 60 phần quà và 3 máy lọc nước được trao cho thầy và trò Trường tiểu học Tân Tiến, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn và Trường THCS Tam Hòa, cùng tại phường Tam Hiệp; triển khai phi dự án nâng cao chất lượng thư viện thân thiện cho học sinh tại xã Bù Gia Mập…

Từ đầu năm 2026 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai triển khai 17 khoản viện trợ PCPNN, với tổng số tiền cam kết tài trợ tương đương hơn 32 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung vào các lĩnh vực: giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Biên Hòa Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho hay: Thông qua sự kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, nhà trường đã được tài trợ kinh phí cải tạo thiết bị thể dục và một số hạng mục xuống cấp. Bên cạnh đó, đoàn tình nguyện sinh viên Hàn Quốc còn tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn hóa và hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Cùng với hỗ trợ giáo dục, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên đã kết nối các tổ chức PCPNN, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp FDI hỗ trợ xây dựng, bàn giao 19 căn nhà Hữu nghị cho các gia đình khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, 100 căn nhà Hữu nghị cho các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, với kinh phí 7 tỷ đồng đã được khởi công vào cuối tháng 8 và dự kiến bàn giao để người dân vào sinh sống trong quý IV-2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thủy Tiên, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, thông qua công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên đã huy động nguồn lực quốc tế chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư lạc nghiệp; cải thiện trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục.

“Mỗi dự án không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và sự sẻ chia, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với các nước” - bà Trần Thủy Tiên cho biết.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân

Thời gian qua, số tổ chức PCPNN, doanh nghiệp FDI và hiệp hội nước ngoài có quan hệ đối tác với Đồng Nai ngày càng được mở rộng. Hiện thành phố là đối tác của hơn 60 tổ chức PCPNN cùng các doanh nghiệp FDI, hiệp hội nước ngoài. Hầu hết các đối tác này đã và đang tài trợ nguồn lực thực hiện các dự án, phi dự án trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là với nhân dân các nước mà thành phố đã xây dựng hội hữu nghị thành viên.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thủy Tiên, đơn vị cùng các hội hữu nghị thành viên tiếp tục tuyên truyền, kết nối nhân dân thông qua 11 ngàn hạt nhân nòng cốt là hội viên, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với nhân dân tại khu dân cư. Qua đó xây dựng hiệu quả kênh kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài có thân nhân đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình vận động, triển khai các dự án từ nguồn lực PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố và các xã, phường. Qua đó bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục chủ động xây dựng, cập nhật danh mục các dự án cần vận động để gửi đến các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI. Qua đó, giúp các đối tác nhanh chóng cập nhật thông tin, có cái nhìn toàn cảnh hơn về những lĩnh vực Đồng Nai đang kêu gọi viện trợ.

Ông James Walker, đại diện Tổ chức Latter - Day Saint Charities cho hay: Sự chủ động của các cơ quan thành phố Đồng Nai, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên đã góp phần giúp quan hệ hợp tác giữa Tổ chức Latter - Day Saint Charities với thành phố diễn ra thuận lợi. Tổ chức Latter - Day Saint Charities sẽ tiếp tục ưu tiên lựa chọn Đồng Nai là nơi triển khai các dự án trong thời gian tới.

Thanh Tùng - Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/them-nguon-luc-cho-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-22c3594/