Qua kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định ban đầu, cá chết tại lòng sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng sông Trà Khúc, có thể do bị mắc kẹt tại các hố trũng, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ.
Tối 9/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Bình cho biết, đơn vị đã có báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhận định ban đầu gây ra nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, đoạn thuộc phường Trương Quang Trọng.
Cá và nhiều loài thủy sản chết hàng loạt tại các ao tù, vùng nước trũng ven sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, gây mùi hôi nồng nặc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng cá và các loài thủy sản chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.
Cá chết chủ yếu tập trung tại các hố trũng đã cạn nước. Khả năng cá không kịp di chuyển ra khu vực nước sâu khi mực nước sông rút là một trong những nguyên nhân được ghi nhận.
Hàng trăm kilogam cá cùng nhiều loài thủy sản chết, mắc cạn trên sông Trà Khúc sau khi mực nước hạ nhanh, khiến nhiều đoạn ven sông bốc mùi hôi tanh nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Trong quá trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc xả cửa van thoát nước khi vận hành thử nghiệm sau khi tích nước ở cao trình 3,5m, dọc triền sông cá, tôm, cua chết la liệt.
Cá chết hàng loạt tại các ao, vùng nước trũng ven sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng hạ lưu, khiến khu vực bốc mùi hôi nồng nặc. Cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường kiểm tra.
Những ngày gần đây (từ 6-8/9) tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) đã gây mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường các khu dân cư sống dọc hai bờ sông.