Thêm 2 điểm du lịch tại Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Di tích Đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Di tích Đồi F và công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ vừa được UBND tỉnh Điện Biên công nhận là điểm du lịch.

Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên di tích đồi F. Ảnh: T.L
Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định số 901 và 902/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch với 2 điểm di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gồm: Di tích đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Di tích đồi F và công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Theo đó, giao Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển hai điểm du lịch trên theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Việc công nhận điểm du lịch là di tích thành phần Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã thể hiện ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ðiện Biên là nơi ghi dấu sự kiện chiến thắng vĩ đại “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” với Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nằm trong 10 di tích được xếp hạng đầu tiên trong cả nước. Những năm qua, bên cạnh việc bảo tồn, các cơ quan chuyên môn nỗ lực khai thác, phát triển các giá trị di tích thành sản phẩm du lịch mang đậm đặc trưng lịch sử, có sức hấp dẫn với đông đảo du khách trong và ngoài nước về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, tâm linh.

Công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên di tích đồi D1. Ảnh: T.L
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 8 điểm du lịch được công nhận bao gồm: Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng; Di tích lịch sử Đồi A1; Di tích Đồi F và công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Di tích Đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Vườn hoa Anh Đào; Khoáng nóng Uva; Chợ phiên Tủa Chùa, trong đó Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có 4 điểm di tích thành phần được công nhận là điểm du lịch.
Các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng của Điện Biên đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, trở thành điểm đến đặc biệt không thể thiếu trong hành trình tri ân, tham quan, trải nghiệm tại mảnh đất Điện Biên anh hùng. Đồng thời, góp phần quảng bá, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các di tích, danh thắng phục vụ phát triển du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.