Có một tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Thuận
Đến tham quan khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng, liệt sĩ, người có công huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), du khách không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha anh đã chiến đấu vì độc lập, tự do, vì ấm no, hạnh phúc của dân tộc mà còn được chiêm ngưỡng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng, liệt sĩ, người có công huyện Vĩnh Thuận.
Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng, liệt sĩ, người có công huyện Vĩnh Thuận có ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và những lời chỉ dạy ân cần cho thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Tượng đài Bác Hồ không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc mà còn là một công trình văn hóa, kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu, trở thành “địa chỉ đỏ”, điểm đến hấp dẫn và ấn tượng thu hút du khách đến tham quan, học tập tại vùng căn cứ cách mạng U Minh - Vĩnh Thuận anh hùng.
Tượng đài Bác Hồ thể hiện thần thái của vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bức tượng Bác Hồ với bàn tay phải đặt lên ngực trái. Cử chỉ tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng biết bao tầng ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tấm lòng son sắt, đầy yêu thương mà Người dành cho Tổ quốc và nhân dân. Dáng đứng trang nghiêm, ánh mắt Bác nhìn xa xăm, trầm tư mà sâu lắng. Tay phải của Người đặt nhẹ lên phía ngực trái - vị trí trái tim - như một lời thề thiêng liêng, như một lời nhắn nhủ khắc sâu trong tim. Đó là trái tim của người chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân. Đó cũng là biểu tượng của sự gắn bó máu thịt giữa Bác và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng, liệt sĩ, người có công huyện Vĩnh Thuận.
Lúc sinh thời, đối với miền Nam, Bác Hồ luôn có tình cảm yêu thương đặc biệt sâu nặng. Trong trái tim Người luôn có một miền Nam thành đồng Tổ quốc, đi trước về sau. Khi miền Nam còn chìm trong ách thống trị của ngoại xâm và khói lửa chiến tranh, không một phút nào Bác không nghĩ đến miền Nam. Bác nói: “Ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. Năm 1962, Bác vui mừng được gặp Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thǎm miền Bắc. Bác đã đặt bàn tay lên ngực trái rồi cảm động nói: “Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có cái này: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.
Bức tượng do nghệ sĩ nhân dân, nhà điêu khắc Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế và các nghệ nhân ở Nam Định thi công. Tượng đài Bác Hồ đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc và giá trị văn hóa lịch sử nhân văn sâu sắc.

Giáo viên, học sinh Trường Mẫu giáo thị trấn Vĩnh Thuận dâng hoa báo công lên Bác Hồ kính yêu.
Giá trị của tượng đài không chỉ ở nghệ thuật điêu khắc mà còn ở chiều sâu lịch sử, tinh thần dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về sự hy sinh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết Bắc - Nam như máu chảy trong cùng một cơ thể.
Năm 2024, khu di tích đón 235 đoàn với 13.260 lượt khách tham quan; riêng quý I năm 2025, nơi đây đón 3.200 du khách. Huyện Vĩnh Thuận thường xuyên tổ chức các buổi lễ báo công dâng Bác, động viên tân binh trước khi nhập ngũ hàng năm, dâng hương Bác vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh, ngày thương binh liệt sĩ… và trước mỗi sự kiện quan trọng của địa phương. Các trường học trên địa bàn huyện đều tổ chức cho học sinh tham quan, dâng hương vào dịp khai giảng và tổng kết năm học.
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Thuận tiếp tục kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.