Từ khoản vay gốc 121 tỷ đồng, sau hơn một thập kỷ, tổng nghĩa vụ thanh toán của một doanh nghiệp tại Hà Nội bị đội lên gần 197,5 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, các bên thỏa thuận chốt nghĩa vụ thanh toán ở mức 125 tỷ đồng, chia thành 9 đợt.
TAND TPHCM bác yêu cầu đòi hơn 3,7 triệu đồng tiền lãi của ngân hàng do tính gộp lãi vào nợ gốc, buộc khách hàng thanh toán dư nợ thực tế hơn 56,4 triệu đồng.
Ngân hàng yêu cầu khách hàng thanh toán hơn 60 triệu đồng từ khoản nợ thẻ tín dụng hạn mức 30 triệu đồng, nhưng bị tòa bác một phần yêu cầu do cách tính lãi quá hạn khiến mức lãi bị đẩy lên khoảng 4,15%/tháng, cao hơn mức thỏa thuận.
Vợ chồng ở Bắc Ninh cho vay 3,2 cây vàng SJC từ năm 2012, sau 14 năm, yêu cầu bên vay trả cả gốc và lãi hơn 1 tỷ đồng khi giá vàng tăng cao.
Công ty vay hơn 25 tỷ của ngân hàng nhưng sau đó mất khả năng thanh toán. Tòa buộc doanh nghiệp trả hơn 31,5 tỷ đồng cả gốc và lãi, nếu không 4 thửa đất thế chấp có thể bị xử lý.