Sau 5 năm, Thế Giới Di Động chiếm 57% thị phần dòng sản phẩm cao cấp này tại thị trường Việt Nam.
Sự trầm lắng trên bốn sàn thương mại điện tử không đồng nghĩa toàn bộ ngành bán lẻ công nghệ cùng đi xuống. Doanh số các 'ông lớn' như MWG, Digiworld vẫn tăng trưởng tốt.
Dù ghi nhận xu hướng bán ròng hàng chục nghìn tỷ đồng từ đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì quy mô tài sản khổng lồ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng giá trị cổ phiếu trong danh mục của khối ngoại hiện đạt 1,08 triệu tỷ đồng, cho thấy dòng vốn quốc tế vẫn bám trụ vững chắc. Nguồn lực tỷ USD này được phân bổ chiến lược ngay trước thềm thị trường chính thức được FTSE Russell nâng hạng.
Ngày 21/8, FTSE Russell công bố thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap trong đợt rà soát bán niên tháng 9/2026. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trước thềm nâng hạng thị trường, tuy nhiên danh sách lại không có tên nhiều doanh nghiệp hàng đầu như MWG, REE hay TCB. Nguyên nhân cốt lõi không đến từ chất lượng hoạt động mà xuất phát từ rào cản tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
VN30-Index bật lên sau giai đoạn trầm lắng kéo sắc xanh tỏa rộng khắp trong phiên hôm nay. Thanh khoản trên thị trường cũng tăng lên nhanh chóng dù hợp đồng tương lai 41I1G9000 vừa đảm nhận
Khép lại hoàn toàn phiên giao dịch buổi sáng 21/8, VN-Index dừng tại 1.739,13 điểm, tăng 4,89 điểm, tương ứng 0,28%. HNX-Index diễn biến ngược chiều khi giảm 0,90 điểm, tương ứng 0,32%, xuống 277,65 điểm. UPCoM-Index tăng 0,51 điểm, tương ứng 0,40%, lên 127,75 điểm.
Quá 2/3 thời gian của phiên sáng nay thị trường chìm trong sắc đỏ, nhưng áp lực bán tiếp tục “cạn kiệt” tương tự các phiên trước, giúp dòng tiền đảo ngược tình thế khá dễ dàng. Không chỉ VN-Index, độ rộng cũng xác nhận trạng thái đảo chiều tích cực ở cổ phiếu.
Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm nâng sở hữu lên 2,26% vốn điều lệ trong bối cảnh cổ phiếu giảm 21,4% từ đỉnh cuối tháng 2.
Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) Nguyễn Đức Tài đã mua thành công một triệu cổ phiếu MWG, bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.
Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động tiếp tục tăng sở hữu tại MWG sau khi mua thêm 1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch khoảng 74 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, hiện tượng quy mô vốn hóa của công ty mẹ thấp hơn tổng giá trị phần sở hữu tại các đơn vị thành viên đang diễn ra tại nhiều tập đoàn lớn. Sự chênh lệch định giá này xuất phát từ cấu trúc doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính và khả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền thực tế cho cổ đông.
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG), vừa thông báo hoàn tất giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu doanh nghiệp. Giao dịch này diễn ra cùng thời điểm công ty công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Hơn 3.000 cửa hàng vốn được biết đến như nơi bán điện thoại, tivi và đồ gia dụng đang được Điện Máy Xanh, Thế giới di động biến thành các điểm cung cấp dịch vụ tài chính. Trong 7 tháng đầu năm, chuỗi bán lẻ này đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch trị giá 65.000 tỷ đồng từ rút tiền, thanh toán hóa đơn đến các dịch vụ tiện ích.
MWG ghi nhận 111.394 tỷ đồng doanh thu sau 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, Điện Máy Xanh đóng góp 45%, trong khi Bách Hóa Xanh đạt 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28%.
Ngoài hoạt động bán lẻ, các cửa hàng của DMX còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như rút tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác. Trong 7 tháng đầu năm, mạng lưới khoảng 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 65.000 tỷ đồng.
Ngoài bán lẻ, hệ thống Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch trị giá 65.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm nay, từ rút tiền, thanh toán hóa đơn đến các dịch vụ tiện ích.
Bách Hóa Xanh mở thêm 819 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm. Theo MWG, nhóm điểm bán mới này đã ghi nhận lợi nhuận dương ở cấp cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.
Doanh thu MWG sau 7 tháng năm 2026 tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 60% kế hoạch năm. Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục là hai động lực lớn, trong khi EraBlue tại Indonesia tăng trưởng tới 89%.
Cập nhật khuyến nghị mới nhất và giá mục tiêu các cổ phiếu MWG, REE, VPB từ các công ty chứng khoán uy tín trong năm 2026.
Mặc dù tổng mức nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp phân phối – bán lẻ giảm gần 15% so với năm trước, tám doanh nghiệp trong danh sách vẫn tăng đóng góp. Apple Việt Nam dẫn đầu, PNJ giữ mức nộp trên 2.100 tỷ đồng, còn FPT Retail ghi nhận tốc độ tăng mạnh nhất trong khối tư nhân.
Trong gần 1 triệu tỷ đồng tiền nộp ngân sách của 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 thuộc VNTAX2006, nhóm 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối - bán lẻ đóng góp gần 13.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù tổng số nộp của cả nhóm giảm so với năm trước, có tới 8/10 doanh nghiệp ghi nhận mức đóng góp tăng, cho thấy sự phân hóa đáng kể về tốc độ tăng trưởng giữa các mô hình bán lẻ.
Trong khi một số doanh nghiệp tiếp tục tinh gọn bộ máy để tối ưu chi phí, nhiều doanh nghiệp khác lại tăng tốc tuyển dụng nửa đầu năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.
Báo cáo tài chính 6 tháng 2026 của Thế Giới Di Động (MWG) cho thấy lãi 6.112 tỷ đồng, nợ phải trả 68.563 tỷ đồng và hơn 5.100 tỷ đồng lỗ thuế chưa chuyển.