Thế giới Di động lãi lớn, tài sản ông Nguyễn Đức Tài thế nào?

Sau giai đoạn tái cấu trúc, Thế giới Di động ghi nhận lãi 900 tỷ đồng trong quý I/2024, gấp 43 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) có doanh thu khoảng 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm.

Giá vốn tăng chậm hơn giúp công ty tích thêm 29% lãi gộp, đạt hơn 6.700 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp nâng từ 19,2% lên 21,3%. Doanh thu hoạt động tài chính cũng nâng thêm 63% lên hơn 585 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng thêm nhưng không phải đến từ chi phí lãi vay mà là lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 102 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm, chủ yếu nằm ở chi phí nhân viên (hơn 2.200 tỷ đồng).

Tính trong quý I năm nay, lợi nhuận của MWG đã tăng gấp 43 lần cùng kỳ 2023 lên hơn 902 tỷ, cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022 và hoàn thành 38% mục tiêu cả năm đề ra.

Lợi nhuận sau thuế của MWG (Theo VnExpres)

Theo MWG, động lực tăng trưởng chính đến từ ngành hàng điện máy với mức tăng doanh thu 2 chữ số, nổi bật là sản phẩm máy lạnh khi tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp 2 chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh đều ghi nhận sự cải thiện khả quan trong quý 1/2024 do ngành hàng điện máy gia tăng đóng góp trong tổng doanh thu, trong khi đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận ổn định.

Tại thời điểm cuối tháng 3, MWG có 1.077 cửa hàng Thế Giới Di Động/Top zone, 2.184 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 55 cửa hàng Erablue tại Indonesia. Như vậy trong tháng 3 vừa qua, MWG đã đóng 5 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2 siêu thị Bách Hóa Xanh và mở mới 2 cửa hàng Erablue tại Indonesia.

Trước khi ghi nhận mức lợi nhuận “khủng” đầu năm nay, nhưng trong năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu giảm 11%, về 118.280 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 96%, về 168 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 4% so với kế hoạch lãi 4.200 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 23,1%, về 19%.

Thậm chí, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động đã phải gửi lời xin lỗi tới cổ đông khi mà năm 2023 hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Mặc dù lợi nhuận quý 1/2024 tăng đột biến, thế nhưng cả 03 thành viên trong HĐQT lại có thu nhập bằng không (0), gồm ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, ông Trần Huy Thanh Tùng - CEO MWG.

Quý 3/2023, cả ba lãnh đạo này cũng đã không nhận lương. Thậm chí sang quý cuối năm 2023, cả ba nhận cùng mức lương chưa tới 4 triệu đồng.

Chủ tịch HĐQT MWG cho hay, lương không phải mục tiêu của các lãnh đạo cấp cao, nếu MWG thành công, họ sẽ nhận về phần chia sẻ tương xứng.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhận lương 0 đồng dù quý 1/2024 ghi nhận lợi nhuận "khủng"

Được biết, đầu năm 2024, ông Nguyễn Đức Tài đã hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu MWG trong tổng số 500.000 cổ phiếu MWG đã đăng ký mua, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 40%.

Giao dịch được ông Nguyễn Đức Tài thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024. Sau giao dịch, ông Nguyễn Đức Tài chi phối 2,42% vốn điều lệ của Thế giới Di động.

Trước đó, từ ngày 8/11 đến ngày 7/12/2023, ông Tài đã mua vào 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký để nâng sở hữu từ 2,4%, lên 2,41% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Đức Tài nắm giữ khoảng hơn 35,4 triệu cổ phần của MWG. Theo giá đóng phiên ngày 26/4 của MWG là 54.900 đồng/cổ phiếu thì giá trị thị trường của số cổ phiếu của ông Tài ước tính vào khoảng hơn 1.940 tỷ đồng.

Minh Châu (t/h)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/the-gioi-di-dong-lai-lon-tai-san-ong-nguyen-duc-tai-the-nao-1985442.html