Thay đổi nhận thức để thoát nghèo

Các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giúp hộ nghèo, cận nghèo nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đẩy mạnh truyền thông

Cùng với việc hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình sinh kế, UBND xã Ba Vì xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp người dân thay đổi tư duy, để tự lực vươn lên thoát nghèo. Do đó, chính quyền xã Ba Vì đã tăng cường chỉ đạo các hội, đoàn thể, đảng viên ở địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt văn hóa. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cũng như lồng ghép tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, giúp người dân học hỏi, áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Từ dự án Hỗ trợ nuôi bò sinh sản của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Ba Vì đã cùng hợp tác liên kết chăn nuôi. Tại thôn Nước Xuyên, sau khi được hỗ trợ bò cái sinh sản, 9 hộ dân trong thôn đã thành lập nhóm hợp tác nuôi bò, cùng bỏ tiền xây dựng chuồng trại và mua thêm 1 con bò đực về thả nuôi chung để nhân giống. Trong nhóm hợp tác này, một hộ sản xuất kinh doanh giỏi, có kinh nghiệm chăn nuôi làm nhóm trưởng, đảm nhận theo dõi, chia sẻ kiến thức cho các thành viên để cùng chăm sóc cho đàn bò.

Trưởng thôn Nước Xuyên Phạm Văn Trăm cho biết, sau gần 1 năm được hỗ trợ bò sinh sản, đến nay, đàn bò của các hộ dân sinh trưởng rất tốt. Việc hợp tác cùng chăn nuôi mang lại hiệu quả thiết thực. Các hộ dân có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp thu cái hay, cái mới và cùng phấn đấu sản xuất, vươn lên thoát nghèo. “Người dân trong thôn đa phần là đồng bào DTTS, khả năng tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Do đó, với vai trò là đảng viên, tôi đã làm cầu nối tuyên truyền thông tin về các mô hình, cách làm kinh tế hiệu quả đến người dân, nhất là hộ nghèo. Bởi chỉ có người thật, việc thật mới là minh chứng hiệu quả nhất giúp người dân tin tưởng làm theo, để thoát nghèo bền vững”, anh Trăm chia sẻ.

Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Phạm Văn Cầu (bên phải), ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, học hỏi được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào chăn nuôi.

Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Phạm Văn Cầu (bên phải), ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, học hỏi được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào chăn nuôi.

Ông Phạm Văn Cầu, ở thôn Nước Xuyên, cũng đã thay đổi tư duy làm kinh tế nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các đảng viên và những người sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Trước đây, ông Cầu là hộ nghèo, vợ mất sớm, lại hay đau ốm, nên cuộc sống của ông Cầu gặp nhiều khó khăn. Dù chịu khó chăn nuôi bò, nhưng do không biết kỹ thuật chăm sóc, nên đàn bò của ông phát triển chậm, bán không có lãi. Đầu năm 2025, ông Cầu được hỗ trợ 2 con bò cái và được cán bộ chuyên môn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi. Ông Cầu cho hay, tôi rất mừng vì sau thời gian ngắn, đàn bò của tôi tăng trọng rất nhanh. Không chỉ được hỗ trợ bò, sự đồng hành, chia sẻ kiến thức của cán bộ địa phương còn là đòn bẩy giúp tôi tự tin mở rộng, phát triển sản xuất để thay đổi cuộc sống tốt hơn.

Vươn lên thoát nghèo

Về thôn Ra Manh, xã Sơn Tây hôm nay, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ấm no. Có được thành công này phải kể đến vai trò của những cán bộ, đảng viên, những người có uy tín ở địa phương trong việc nỗ lực tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, để người dân học tập, làm theo.

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ra Manh Đinh Văn Trú, trước đây, nhiều hộ dân ở địa phương, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, có tâm lý ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, nên dù được hỗ trợ cây, con giống vẫn không phát huy hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương, tôi đã tập hợp các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm để các hộ nghèo, cận nghèo học hỏi kiến thức canh tác nông nghiệp. Với cách làm thiết thực này, nhiều hộ dân trong thôn đã thay đổi nếp nghĩ, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào mô hình sản xuất của mình. Cùng với đó, các hộ dân còn liên kết thành lập các trang mạng xã hội, để đăng bán các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên thay đổi cuộc sống.

Sau nhiều năm nỗ lực phát triển nông nghiệp, đến nay, anh Đinh Văn Toàn, ở thôn Ra Manh, đã thoát khỏi hộ nghèo. Chia sẻ về hành trình vượt khó của mình, anh Toàn bảo, có được điều này là nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cán bộ địa phương. Năm 2023, gia đình tôi là hộ cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong lúc loay hoay không biết làm sao để nâng cao thu nhập, thì tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ giống chuối mốc và được hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt. Nhờ vậy, vườn chuối sinh trưởng rất tốt, thấy được hiệu quả, tôi đã mạnh dạn nhân rộng diện tích, từ đó, có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: MỸ DUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thay-doi-nhan-thuc-de-thoat-ngheo-55322.htm