Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu

Tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Liên bang Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan tại Việt Nam đã tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EAEU.

Quốc kỳ các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu.

Quốc kỳ các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu.

Ngày 29/5, tại Hà Nội, các Đại sứ quán: Liên bang Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức họp báo nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich cho biết, việc khởi động đàm phán với Việt Nam về một cơ chế liên kết mới đã được thông qua bởi Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao ở cấp những người đứng đầu các quốc gia vào tháng 12/2012.

Sau đó, từ tháng 3/2013 đến tháng 12/2014 đã diễn ra 8 vòng đàm phán cũng như một số các cuộc gặp gỡ giữa kỳ ở cấp chuyên viên trong thành phần các nhóm công tác chuyên ngành.

Theo kết quả của các cuộc gặp gỡ này, trên cơ sở tổng hợp và cân bằng, có tính đến các lợi ích của toàn thể các nước thành viên của dự án, các bên đã hoàn tất việc thống nhất các mục chính của văn bản.

Tại Kazakhstan, cách đây 10 năm, bên lề phiên họp của Hội đồng Liên chính phủ Á-Âu lần thứ hai, với sự hiện diện của những người đứng đầu nội các bộ trưởng các quốc gia-thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam, Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và sau đó đã được phê chuẩn bởi Quốc hội của các nước liên quan.

Đại sứ nhấn mạnh rằng, đây là Hiệp định đầu tiên được ký kết bởi Liên minh kinh tế Á-Âu và một quốc gia ngoài khối, điều này là minh chứng rõ nét cho tính chất tin cậy trong sự phối hợp hành động giữa các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam.

Sau 10 năm thi hành, Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich cho biết, theo số liệu của Ủy ban kinh tế Á-Âu, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Armenia đã tăng 61 lần, với Belarus là 34%, với Kazakhstan là 4,2 lần, với Nga là 1,3 lần...

Tại họp báo, Đại sứ các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng của nước này; nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam đã trở thành nền tảng vững chắc cho việc làm sâu rộng thêm sự hợp tác đa dạng giữa các nước Liên minh kinh tế Á-Âu với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Về phía Việt Nam, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết, kể từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu đã tăng gấp đôi lên 5,6 tỷ USD trong năm 2024; nhiều doanh nghiệp trong nước đang tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu.

Ông Tạ Hoàng Linh cũng cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội từ thị trường Liên minh kinh tế Á-Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/that-chat-hon-nua-moi-quan-he-hop-tac-giua-viet-nam-va-lien-minh-kinh-te-a-au-post1041489.vnp