Ngày 21/3, ông Ivan Eismont, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus; ông Anton Vasyukevich, Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Belarus và Ban Lãnh đạo Đài đã tiếp đoàn công tác của Đài TNVN (VOV) do ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu thực hiện chuyến công tác tại Cộng hòa Belarus.
Theo hãng tin RMF24, Ba Lan có thể biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành bãi mìn khi nước này rút khỏi Công ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân do lo ngại mối đe dọa từ sự xâm lược của Nga.
Ba Lan có thể sẽ biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành một bãi mìn, sau khi nước này tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa, vốn cấm sử dụng mìn sát thương.
Ba Lan đã công bố kế hoạch triển khai các loại mìn chống người mà trước đây nước này đã cấm dọc theo biên giới với Liên bang Nga và Belarus, viện dẫn lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moskva (Moscow).
Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine theo công thức 175 người đổi 175 người; đồng thời trao trả thêm 22 tù binh người Ukraine đang bị thương nặng trong một 'cử chỉ thiện chí'.
Ba Lan có ý định sử dụng mìn chống bộ binh để củng cố biên giới với Nga và Belarus.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Ukraine đã hoàn tất quá trình trao đổi tù binh, theo đó 175 quân nhân Nga được trả tự do từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Chiều 19/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư vào thị trường Belarus.
Để thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi xanh cho ngành điện tử, máy móc và công nghiệp hỗ trợ, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 34 - Vietnam Expo 2025 dành riêng một khu vực trưng bày cho các sản phẩm điện tử, máy móc và công nghiệp hỗ trợ, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Belarus với nền kinh tế trên đà tăng trưởng và chính sách đầu tư thông thoáng, đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư vào thị trường Belarus do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 19/3.
Nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm các đối tác thương mại đáng tin cậy từ Belarus, từ đó góp phần tăng trưởng xuất khẩu của TPHCM.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự quan tâm của doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đối với thị trường Đông Âu, đặc biệt là Belarus ngày càng gia tăng.
Chiều 19/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư vào thị trường Belarus.
Ngày 18-3, Chính phủ Latvia đã chấp thuận đề xuất của Bộ Nội vụ nước này về việc hạn chế người đi bộ tại 3 cửa khẩu dọc biên giới với Nga và Belarus. Tuy nhiên, hạn chế này không được áp dụng đối với các xe cơ giới.
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 34 (Vietnam Expo 2025) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2 - 5/4/2025.
Các công tố viên Belarus cho biết, một công dân Nhật Bản bị giam giữ tại Belarus vào năm ngoái với cáo buộc hoạt động gián điệp đã bị kết án 7 năm tù.
Anh hùng Liên Xô Mikhail Egorovi đã cùng các đồng đội của mình giương cao Lá cờ Chiến thắng đầu tiên trên tòa nhà quốc hội Đức năm 1945, đánh dấu chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phátxít Đức.
Theo tờ Politico ngày 18/3, báo cáo mới từ tổ chức Oxfam và tổ chức phi chính phủ Egala của Ba Lan cho biết lực lượng biên phòng nước này bị cáo buộc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người di cư tại biên giới với Belarus.
Theo Kyiv Independent, Văn phòng Tổng công tố Belarus cho biết một công dân Nhật Bản đã bị kết án tại Minsk vào ngày 17/3 với mức án 7 năm tù.
Một người đàn ông Nhật Bản đã bị kết án 7 năm tù tại Belarus vào thứ Hai 17/3 sau khi bị kết tội làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản.
Mỹ và Nga khởi động đối thoại về hợp tác năng lượng, mở ra khả năng châu Âu tiếp tục nhận khí đốt giá rẻ từ Gazprom.
Nga sẵn sàng chào đón doanh nghiệp phương Tây quay lại, nhưng Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẽ không có ưu đãi đặc biệt nào.
Tuyên bố sau cuộc hội đàm vào ngày 13/3 với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva ủng hộ ý tưởng ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng điều này chỉ có ý nghĩa nếu dẫn đến hòa bình lâu dài và giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga ủng hộ đề xuất ngừng bắn tại Ukraine của Mỹ trên nguyên tắc, nhưng nhấn mạnh cần làm rõ một số điều kiện quan trọng – những yêu cầu có thể khiến xung đột chưa thể sớm kết thúc.
Ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu lên tiếng về ý tưởng ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine, kể từ khi Kiev thông báo sẵn sàng chấp nhận đề xuất này của Mỹ.
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 13-3, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Mátxcơva đã sẵn sàng đàm phán các bước tiếp theo hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine và đạt được các thỏa thuận có thể chấp nhận được dựa vào tình hình đang diễn biến nhanh chóng trên thực địa, đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho Nga.
Quân sự thế giới hôm nay (14-3) có những nội dung sau: Nga triển khai tên lửa đạn đạo Oreshnik ở Belarus? Máy bay ném bom B-52H của Mỹ lần đầu thả bom GBU-38 tại Thụy Điển; Hy Lạp hiện đại hóa tàu ngầm lớp Papanikolis.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Ukraine phá vỡ vòng vây ở khu vực Kursk đang trở nên bất khả thi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin trì hoãn lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất, sau khi nhà lãnh đạo Nga bày tỏ ủng hộ nhưng dè dặt về thỏa thuận.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đồng ý với các đề xuất chấm dứt giao tranh nhưng khẳng định rằng 'việc ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 khẳng định rằng Nga ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Ukraine về nguyên tắc, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn 'phải dẫn đến hòa bình lâu dài'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng ngừng bắn ở Ukraine do Mỹ đề xuất, nhưng cần sắp xếp các vấn đề một cách cụ thể.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Mỹ triển khai các loại vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này nhằm răn đe Nga.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Nhân dịp ông Aleksandr Turchin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus, ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Các lĩnh vực mà Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Belarus thiết lập hợp tác trong thời gian tới gồm: Công nghệ y khoa, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học tự nhiên, trí tuệ nhân tạo… đây là các hướng đào tạo và nghiên cứu mà Đại học Quốc gia Belarus đang tập trung phát triển và có sự tương đồng với những thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa có quyết định quan trọng trong việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao khi đưa ông Alexander Turchin lên vị trí Thủ tướng, thay thế ông Roman Golovchenko. Động thái này là một phần trong quá trình cải tổ chính phủ sau cuộc bầu cử tổng thống gần đây.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra cảnh báo đối với Ba Lan rằng các quốc gia có nguy cơ phá hoại Hiệp ước Di cư sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24h qua.
Chương trình Du xuân hữu nghị là hoạt động thường niên do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô tổ chức. Sau nhiều năm, chương trình đã trở thành 'cây cầu' nối các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cùng các địa phương và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội. Chương trình không chỉ nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.
Chính quyền quân sự Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12-2025 hoặc tháng 1-2026, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin ngày 8-3, trích lời Tổng tư lệnh quân đội nước này thông báo.