Tháo dỡ 92 lều, lán bán hàng dọc bờ kè biển Hải Tiến

Huyện Hoằng Hóa đang tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các lều, lán, điểm bán hàng trên tuyến đường dọc bờ kè Hải Tiến nhằm chỉnh trang cảnh quan khu vực Khu du lịch biển Hải Tiến, phục vụ phát triển du lịch.

Người dân tháo dỡ lều, lán trên tuyến đường dọc bờ kè Hải Tiến.

Theo thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, việc di chuyển, giải tỏa các điểm bán hàng dọc bờ kè Hải Tiến là phù hợp với xu hướng phát triển du lịch của tỉnh bởi không gian bờ biển, bãi biển là không gian chung của cộng đồng, không được chiếm dụng để sử dụng vào mục đích riêng.

Để chỉnh trang lại cảnh quan khu vực đường bờ biển phục vụ phát triển du lịch bền vững, huyện Hoằng Hóa đã và đang thực hiện chủ trương di chuyển, sắp xếp lại các điểm bán hàng dọc tuyến đường bờ kè Hải Tiến thuộc địa bàn 3 xã: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Thanh.

Huyện Hoằng Hóa xác định khu vực một số người dân bán hàng dọc bờ kè Hải Tiến là đất công, không có hợp đồng thuê đất nên không có căn cứ để tồn tại. Tuy nhiên, do việc di chuyển sắp xếp lại điểm bán hàng có tác động đến việc làm thời vụ và một phần thu nhập của người dân trên địa bàn nên cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã cân nhắc về thời điểm thực hiện; đồng thời đã dành nhiều thời gian vận động, đối thoại, giải thích cho người dân hiểu, tự giác chấp hành.

UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp cùng với các xã liên quan tổ chức các hội nghị gặp gỡ với người dân để phổ biến các quy định cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những người bán hàng. Trong tháng 9 và tháng 10/2023, UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 3 hội nghị đối thoại với các hộ dân; đồng thời, thành lập nhiều tổ công tác tuyên truyền, vận động đến những người dân bán hàng để người dân tự giác tháo dỡ các lều, lán.

Huyện đã làm việc với các nhà đầu tư tại Khu du lịch biển Hải Tiến để thống nhất việc sắp xếp vị trí phù hợp cho những người bán hàng, thuận lợi cho doanh nghiệp và quản lý của UBND các xã.

Kết quả, tính đến ngày 5/11, đã có 92 lều, lán/124 người dân tự giác tháo dỡ lều, lán theo chủ trương của huyện, trong đó xã Hoằng Hải đã có 29/29 lều lán được tháo dỡ; xã Hoằng Tiến có 11/11 lều lán được tháo dỡ; xã Hoằng Thanh có 52/62 lều lán được tháo dỡ.

Hiện nay, huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các xã kiên trì vận động, giải thích, thuyết phục các hộ dân tự giác tháo dỡ số lều, lán còn lại; đồng thời duy trì lực lượng giải tỏa việc bày bán hàng trên vỉa hè.

Việt Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/thao-do-92-leu-lan-ban-hang-doc-bo-ke-bien-hai-tien-nbsp-nbsp/199033.htm