Thành phố Đông Hà đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập

Với lợi thế là trung tâm chính trị, KT-XH của tỉnh, thời gian qua, TP. Đông Hà đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các mô hình học tập ngày càng phát triển rộng khắp, hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng TP. Đông Hà văn minh, giàu đẹp.

Hội Khuyến học TP. Đông Hà phối hợp tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 -Ảnh: N.B

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà; sự phối hợp, chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân, Hội Khuyến học thành phố đã nỗ lực phấn đấu đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển. Hiện nay, toàn thành phố có 9 cơ sở hội cùng 90 chi hội, ban khuyến học với tổng số 31.232 hội viên, chiếm 33,9% dân số.

Để thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 387/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 387) và chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 677/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 677) của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học TP. Đông Hà đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1732/KH-UBND ngày 22/8/2022 và Kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày 10/10/2022.

Căn cứ các kế hoạch đó, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình 387 và Chương trình 677 cho 170 đại biểu làm công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, Hội Khuyến học thành phố đã chọn Hội Khuyến học phường Đông Thanh và Hội Khuyến học phường Đông Lương làm chỉ đạo điểm việc phát động thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030.

Hằng năm, Hội Khuyến học thành phố thường tổ chức chương trình ký kết phối hợp công tác khuyến học với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Đến nay, phong trào xây dựng “Gia đình học tập” được lan tỏa rộng rãi, là cơ sở tạo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, có trí thức cao phục vụ CNH, HĐH đất nước. Đã có 16.820/25.821 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” chiếm 65,1%.

Phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” được chú trọng, là chỗ dựa tinh thần trong hoạt động của cá nhân và gia đình, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đã có 59/86 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” chiếm 69,7%.

Phong trào “Cộng đồng học tập” thường xuyên được quan tâm, 62/62 khu phố có chi hội khuyến học, toàn thành phố có 72 “Cộng đồng học tập” đã tổ chức phát động đăng ký và có 59 “Cộng đồng học tập” được công nhận, đạt 81,9%.

Phong trào xây dựng “Đơn vị học tập” được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng, đã có 56 cơ quan, trường học, đăng ký “Đơn vị học tập” đạt 100%, trong đó có 49 đơn vị đã được công nhận “Đơn vị học tập” đạt tỉ lệ 87,5%.

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã, đã có 9/9 phường đăng ký thực hiện và tổ chức hội nghị phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở cụ thể hóa 15 tiêu chí về “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”, Hội Khuyến học thành phố đã xác định đây là mô hình đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng XHHT. Vì thế, Hội Khuyến học TP. Đông Hà đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại Phường 1, phường Đông Thanh, phường Đông Lễ.

Theo đó, mỗi phường chọn từ 3-5 khu phố, mỗi khu phố chọn từ 10-15 hộ gia đình thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” và đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực.

Để chăm lo tốt hơn cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, mỗi năm Hội Khuyến học TP. Đông Hà cùng các cấp hội huy động nguồn quỹ khuyến học được hàng tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học thành phố đã tặng sách, tủ sách khuyến học cho các phường, trường học, dòng họ trên địa bàn, tạo môi trường cho học sinh, người dân tiếp cận nguồn sách, báo, tài liệu để tìm hiểu kiến thức, nâng cao quá trình tự học, tự đào tạo.

Đồng thời, tổ chức trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi; tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo mới, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Hội Khuyến học thành phố cùng các cấp hội cơ sở đã huy động hơn 1 tỉ đồng cùng nhiều món quà khác như: áo quần đồng phục, đồ dùng học tập, xe đạp... để trao học bổng, khen thưởng, giúp đỡ nhiều học sinh, giáo viên, tặng sách cho các trường học.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được và những điều kiện thuận lợi cơ bản của một đô thị đang phát triển, trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học thành phố còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định.

Công tác tham mưu các cấp hội cơ sở đối với cấp ủy đảng và chính quyền chưa quyết liệt; công tác tổ chức sinh hoạt, học tập các chỉ thị, chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài chưa thường xuyên, liên tục.

Công tác phát triển và quản lý hội viên ở nhiều nơi còn yếu, một số cơ sở có tỉ lệ hội viên so với dân số còn thấp và nội dung hoạt động chưa toàn diện.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế đó, thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch của UBND tỉnh và UBND thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Tập trung vận động xây dựng nguồn quỹ khuyến học.

Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá xếp loại, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Chỉ đạo các phường còn lại tổ chức lễ phát động thực hiện các mô hình học tập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030...

Vân Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/thanh-pho-dong-ha-day-manh-xay-dung-cac-mo-hinh-hoc-tap/180992.htm