Thành phố đỏ sắc Quốc kỳ chào mừng Ngày hội lớn

Chỉ còn 2 tuần nữa, sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, khắp các tuyến phố; xã, phường, khu dân cư, tổ, bản trên địa bàn thành phố Sơn La rực rỡ sắc đỏ Quốc kỳ, pano, khẩu hiệu, biểu ngữ... Không khí phấn khởi, hân hoan đón chào Ngày hội non sông - 23/5/2021.

Cờ, hoa rực rỡ trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc

Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh treo 2 băng rôn kích thước lớn nổi bật với nội dung hướng về Ngày hội.

Khu vực Quảng trường Tây Bắc, nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa lớn của tỉnh Sơn La đang được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ của hàng trăm lá Quốc kỳ, hồng kỳ lớn, nhỏ. Tất bật kiểm tra các điểm treo cờ khu vực Quảng trường, chị Trần Thị Chung, Giám đốc xí nghiệp Quảng trường (Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị), thông tin: Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, từ ngày 20/4, Xí nghiệp đã huy động 100% công nhân làm việc ngày đêm, tập trung trang trí cờ tại khu vực Quảng trường.

Điểm nhấn là khu vực Tượng đài Bác Hồ và cột cờ với 4 bát cờ lớn, đường kính 5 mét, tổng số 228 hồng kỳ; 2 bên Tượng đài Bác Hồ trang trí 10 cột treo Quốc kỳ tạo khung cảnh rực rỡ, trang nghiêm. Ngoài ra, tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh đã treo 2 băng rôn cỡ đại nền đỏ chữ vàng, kích thước 7m x 26m nổi bật với nội dung hướng về Ngày bầu cử. Các tuyến đường xung quanh Quảng trường được trang trí 10 dây cờ vượt đường; 38 bộ cờ đuôi cá gồm cờ Đảng và Quốc kỳ; 462 lá cờ treo trên các cột đèn chiếu sáng. Thay mới Quốc kỳ tại cột cờ trung tâm.

Quốc kỳ tung bay ở Quảng trường Tây Bắc.

Công nhân Xí nghiệp Quảng trường cắm bát cờ lớn hai bên Tượng đài Bác Hồ

Trang trí cờ Tổ quốc và cờ đuôi cá tại các cột đèn chiếu sáng.

Ngoài ra, Xí nghiệp Chiếu sáng, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị đã thực hiện trang trí cờ Đảng và cờ Tổ quốc dọc 24 tuyến đường trên địa bàn Thành phố với tổng số 6.021 lá. Các xã, phường đã trang trí băng rôn, cờ tại các trụ sở làm việc khu vực cổng chào; các tổ, bản, gia đình cùng đồng loạt treo cờ Tổ quốc... Cả Thành phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu rợp cờ hoa.

Dọc tuyến đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh cửa ngõ Thành phố được trang trí hơn 1.000 Quốc kỳ và cờ Đảng.

Tuyến đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Quyết Thắng (Thành phố), chia sẻ: Lâu nay, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành truyền thống của các gia đình ở tổ; mỗi dịp lễ, Tết, hay các sự kiện lớn của địa phương và đất nước. Những ngày này, nhà nào cũng hào hứng treo cờ trước cửa nhà mình. Treo cờ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng vừa là niềm tự hào của mọi người dân trước mỗi sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc.

Cờ đỏ rực rỡ dọc tuyến đường Ngô Gia Khảm

và khu vực trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Xôm.

Các hộ gia đình tổ 6 phường Quyết Thắng đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên từng dãy phố, mỗi nóc nhà là biểu tượng thiêng liêng về niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu.

Ánh nắng vàng của những ngày tháng 5 lịch sử đang trải dài khắp các phố, phường, khiến cờ, hoa thêm rực rỡ để chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố, tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Lam Giang - Phan Hưng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thanh-pho-do-sac-quoc-ky-chao-mung-ngay-hoi-lon-39501