“Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên”

- Đó là chủ đề của Cuộc tọa đàm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Báo Nhân dân tổ chức sáng 31/1, nhân Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010).

Tới dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đ/c Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; đ/c Hải Đường, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân và hơn 80 đại biểu là những cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ưu tú tiêu biểu trong cả nước. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu suy nghĩ, cảm tưởng của thanh niên về Đảng, về 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quan tâm của Đảng với công tác thanh niên thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Qua việc đánh giá vai trò của Đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhiều tham luận đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất với Đảng những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thanh niên; lý tưởng của đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Các ý kiến đều khẳng định, Đảng luôn giữ vai trò tiên phong lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nền kinh tế - xã hội đất nước, nhiều đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trên các lĩnh vực và xứng đáng để những quần chúng thế hệ trẻ noi theo. Hiện nay, đoàn viên thanh niên có nhiều người muốn phấn đấu vào Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ, nguyện vọng đó được các bạn theo đuổi và luôn phấn đấu để có những kết quả học tập cao nhất, tham gia nhiều phong trào xung kích nhất và rèn luyện bản thân trở thành những sinh viên khá, giỏi. Tuy nhiên, có những ý kiến mạnh dạn phát biểu về tư cách của một số đảng viên đã bị thoái hóa đã làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của Đảng. Một bộ phận thanh niên còn xa rời lý tưởng và bàng quang trước những biến động của đất nước, của dân tộc, không quan tâm đến những kết quả mà Đảng ta đã và đang chỉ đạo và giành thắng lợi. Nguyên nhân là do công tác giáo dục chưa được thường xuyên, liên tục ngay từ phía gia đình; sự phối hợp lỏng lẻo giữa gia đình – nhà trường – đoàn thanh niên… Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn nhấn mạnh, Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh để thế hệ trẻ hôm nay noi gương thế hệ cha anh đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ thanh niên phát huy vai trò của Đoàn thanh niên các cấp tham gia xây dựng đất nước giàu mạnh, xung kích, cống hiến, xả thân vì sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=386856&co_id=30106