Thành lập mới 100 hợp tác xã và tổ hợp tác

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Sau 5 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã thành lập mới 60 HTX thu hút 27.180 thành viên và 40 tổ hợp tác thu hút 495 thành viên tham gia. Hầu hết các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác tổ chức hoạt động theo quy định của Luật HTX. Năm 2024, có 243 HTXNN xếp loại tốt, khá; có 19,79% đội ngũ cán bộ quản lý HTXNN tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên. Có 19 mô hình HTXNN ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Có 63 HTXNN liên kết với doanh nghiệp, tổ chức KTTT khác; 53 HTX có 105 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3-4 sao. Từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh đã hỗ trợ 1,6 tỷ đồng để tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn cho 2.394 lượt người là cán bộ quản lý và thành viên HTXNN.

Sản phẩm thịt lợn sạch của Cơ sở chăn nuôi sinh thái Hiền Thục (Trực Ninh) đạt sản phẩm OCOP 3 sao được thị trường tin dùng.

Sản phẩm thịt lợn sạch của Cơ sở chăn nuôi sinh thái Hiền Thục (Trực Ninh) đạt sản phẩm OCOP 3 sao được thị trường tin dùng.

Tỉnh đã thành lập Hiệp hội Nông sản sạch và xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX, tổ hợp tác, đơn vị cơ sở sản xuất, chủ trang trại, gia trại giao lưu, giới thiệu, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, góp phần tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa. Hàng năm, tỉnh tổ chức các hội nghị kết nối giữa các HTX, trang trại với doanh nghiệp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và đã hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng cho 31 HTXNN với tổng kinh phí 14,2 tỷ đồng để xây dựng nhà kho, cơ sở thu mua, chế biến bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và giao thông nội đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Nhờ thực hiện tốt Chương trình, KTTT, HTX tỉnh Nam Định đã từng bước ổn định, đổi mới và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế của địa phương. Số lượng HTX, tổ hợp tác tăng, đa dạng về loại hình và rộng khắp ở các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh; xuất hiện ngày càng nhiều HTX kiểu mới, liên kết, hoạt động hiệu quả. Hầu hết các HTX sau chuyển đổi và thành lập mới đều tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đảm bảo theo đúng quy định của Luật HTX; nhiều HTX tham gia các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa, một số HTX đã có sản phẩm OCOP cấp tỉnh được xếp hạng từ 3-4 sao… góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và chương trình xây dựng NTM của địa phương.

Tin, ảnh: Văn Đại

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/tieu-diem/202506/thanh-lap-moi-100-hop-tac-xa-va-to-hop-tac-e9c4842/