Đề án giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã phê duyệt chính sách hỗ trợ đạt tỉ lệ 99,5% nhưng chỉ có hơn 83% hộ dân bàn giao mặt bằng, còn 363 hộ chưa di dời.
Từng được xem là “cuộc di dân lịch sử”, Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế được triển khai từ năm 2019. Sau nhiều năm thực hiện, hàng nghìn hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới tại Khu định cư Bắc Hương Sơ. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn hàng trăm trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng, tạo áp lực lớn đối với tiến độ triển khai dự án bảo tồn hệ thống Kinh thành Huế.
Công tác di dời dân cư ở khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn I) được triển khai từ năm 2019, và được đánh giá là “cuộc di dân lịch sử” nhằm bảo tồn hệ thống di sản Huế. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, gây khó khăn cho việc tu bổ di tích.
Nhiều hộ dân còn vướng mắc về quyền lợi của hộ phụ nên chưa chịu di dời là nguyên nhân chính khiến dự án chưa đạt tiến độ như kỳ vọng.
Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.