Toàn bộ số xúc xích thu giữ không có hóa đơn, chứng từ, không có giấy kiểm nghiệm an toàn thực phẩm kèm theo, trong đó một số gói xúc xích đã bị chảy nước và bao bì rách.
Ngày 30/9, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu năm 2024, Cục QLTT TP Đà Nẵng đã xử phạt 37 đơn vị kinh doanh thực phẩm và đồ chơi trẻ em.
Trong dịp Tết Trung thu 2024, lực lượng QLTT Hà Nội xử lý 120 vụ vi phạm, phạt hơn 970 triệu đồng và tiêu hủy hơn 20.000 bánh Trung thu nhập lậu, bảo vệ an toàn thực phẩm cho người dân.
Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) thời gian qua đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việc doanh số bán bánh trung thu tại Trung Quốc chứng kiến tình trạng suy giảm đáng kể làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu tiêu dùng nội địa trì trệ cũng như suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia tỷ dân.
Số nguyên liệu này đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Công an TP Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa phối hợp bắt giữ khoảng gần 7.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị được bán ra thị trường trước dịp lễ
Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đêm 16-9, đơn vị vừa bắt được đối tượng vận chuyển 600 bánh Trung thu không có giấy tờ hợp pháp.
Ngày 17/9, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển bánh trung thu không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam.
Trong ngày 14/9 và đêm 16/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã thu giữ 7.600 chiếc bánh trung thu không gõ nguồn gốc được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.
Đội QLTT số 2 (Cục QLTT TP Đà Nẵng) ngày 15-9 cho hay, vừa phối hợp Phòng An ninh kinh tế- Công an TP Đà Nẵng, kiểm tra đột xuất 1 hộ kinh doanh trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) phát hiện hộ này kinh doanh hơn 1.900 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, không có tem chứng nhận hợp quy theo quy định.
Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa phối hợp bắt giữ khoảng gần 7.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ thời điểm trước Tết Trung thu.
Trước rằm tháng 8, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã thu giữ gần 7.000 bánh trung thu có chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc.
Đây là số nguyên liệu đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Công an TP Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Tổ công tác của Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái (địa bàn tỉnh Quảng Ninh) và Tổ công tác của Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng mới bắt giữ gần 7.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ gần 2 tấn nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu hết hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng do nước ngoài sản xuất.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng 2 tỉnh Nghệ An và Ninh Bình vừa phát hiện lượng lớn bánh trung thu tại một số đơn vị kinh doanh trên địa bàn...
Thực hiện cao điểm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024, sáng 14/9, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt vụ vận chuyển bánh Trung thu trái phép với số lượng lớn.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ xe ô tô chở gần 7.000 chiếc bánh trung thu tại khu vực biên giới TP Móng Cái (Quảng Ninh) không gõ nguồn gốc, xuất xứ.
Chỉ hơn 1 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện gần 200 vụ hàng giả, hàng nhái; tiêu hủy hơn 39.000 sản phẩm kẹo, bánh trung thu.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của trên 1900 sản phẩm đồ chơi trẻ em. Trên bao bì hàng hóa không có tem chứng nhận hợp quy (CR) theo quy định; tổng trị giá hàng hóa hơn 100 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập biên bản xử phạt và đồng thời tiêu hủy hơn 39.000 sản phẩm kẹo, bánh trung thu không rõ nguồn gốc.
Toàn bộ số bánh Trung thu đều do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ được thu giữ tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hưng Tây.
Tết Trung thu đang đến thật gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các hành vi vi phạm như sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), làm giả, làm nhái bánh của các thương hiệu lớn... dễ trà trộn, xuất hiện nhằm mục đích kiếm lời.
Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, phát hiện hơn 1.900 đồ chơi trẻ em các loại nhập lậu.
Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai tháng cao điểm kiên quyết xử lý 'mạnh tay' đối với những hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa phục vụ thị trường Tết Trung thu.
Phòng Cảnh Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh nhập lậu số lượng lớn bánh trung thu do nước ngoài sản xuất.
Khoảng gần 8.000 bánh trung thu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên nhãn mác có chữ nước ngoài chuẩn bị bán ra thị trường đã bị tạm giữ tại Gia Lai.
Chiều 12-9, Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho hay: Đội QLTT Số 2 thuộc Cục QLTT TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (CATP Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh H.A trên địa bàn Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và phát hiện hộ này kinh doanh hơn 1.900 sản phẩm là đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, không có tem chứng nhận hợp quy theo quy định.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, tịch thu gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiến hành tiêu hủy số bánh trên.
Ngày 11/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Thành phố.
Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an thành phố vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nằm trong khu đô thị Louis City, quận Hoàng Mai, phát hiện, tạm giữ 13.330 sản phẩm là bánh trung thu, bánh các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).
Công an TP. Đà Nẵng tiến hành tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiêu hủy 10.000 bánh Trung thu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là bánh kẹo và bánh trung thu trong dịp Tết Trung thu.
Chiều 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).
Ngày 6/9/2024, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh lớn nhập lậu bánh trung thu không rõ nguồn gốc, với số lượng lên đến hơn 13.000 sản phẩm.
Tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ số 60 Louis 12, KĐT Louis City, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ 13.000 sản phẩm là bánh Trung thu, bánh các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc...
Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc số lượng lớn.
Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh nhập lậu số lượng lớn bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị cho biết, thời điểm gần đến tết Trung thu năm 2024, lực lượng QLTT đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và đã phát hiện, tạm giữ nhiều loại hàng hóa thực phẩm, bánh trung thu do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ.
Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ các loại bánh kẹo, nhất là bánh trung thu tăng cao. Hiện, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành tại miền Trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm các mặt hàng này.
Càng gần đến dịp rằm tháng Tám, thị trường các sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu càng sôi động, sức mua tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh những thương hiệu uy tín, hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, thủ công, làm theo tính chất 'mùa vụ', bán các sản phẩm không đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa thời vụ tại địa chỉ số 60 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 380 chiếc bánh trung thu các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Áp Tết Trung thu 2024, nhiều bánh trung thu, đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, kinh doanh thông qua hoạt động thương mại điện tử đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị phát hiện, thu giữ.
Một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 15 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Lai Châu phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị N., ở bản Tân Hợp, hơn 1.400 bánh Trung Thu, bánh bông lan các loại; 390 chai sữa chua trái cây và sữa lạc... không rõ nguồn gốc.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp kiểm tra đột xuất và phát hiện hộ kinh doanh N.T.D tại phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang kinh doanh 2.031 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội vừa xử phạt chủ cơ sở kinh doanh và buộc tiêu hủy 380 chiếc bánh trung thu nhập lậu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Sáng 05/9/2024, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh kẹo Hương Lập thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lập, địa chỉ tại Tổ 4, Vĩnh Thịnh, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc do ông Nguyễn Văn Lập là chủ hộ kinh doanh.
Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tiêu hủy hàng nghìn chiếc bánh Trung thu hông xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa...
Thông thường, cứ gần đến dịp Tết Trung thu như hiện nay, nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Bởi vậy, đây cũng là dịp để hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm trà trộn bày bán ra thị trường, đánh lừa người tiêu dùng…
Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc xử phạt 15 triệu đồng chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lập (phường Tích Sơn) sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn.
Lực lượng công an đang ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu bán ra thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp lễ Trung thu năm 2024.