Tennis: Chấm dứt kỷ nguyên của 'Big Three'

Kỷ nguyên thống trị của nhóm "Big Three" đã đến hồi kết thúc. Năm ngoái 2023, Federer giải nghệ. Ngày 10-10 năm nay đến lượt Nadal tuyên bố giải nghệ. Chỉ còn Djokovic, nhưng cả năm 2024, ngoài tấm HCV tại Olympic Paris, Djokovic không dành được bất cứ danh hiệu nào. Mới nhất, Djokovic tuyên bố bỏ giải Paris Masters. Như vậy năm 2024 chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị của nhóm "Big Three".

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters 2024: Chấm dứt kỷ nguyên Big Three

Việc Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters 2024 đồng nghĩa với việc lần đầu tiên sau 21 năm, không có một tay vợt nào trong Big Three giành được danh hiệu ATP Masters 1000 trong một mùa giải.

Djokovic không tham dự giải Paris Masters

Djokovic không tham dự giải Paris Masters

Djokovic sẽ bỏ lỡ sự kiện Masters 1000 cuối cùng của năm tại Paris-Bercy và, do đó, lần đầu tiên kể từ năm 2017, tay vợt người Serbia sẽ kết thúc một mùa giải mà không có danh hiệu Masters. Đây chỉ là lần thứ ba kể từ khi tay vợt vĩ đại này giành được chiếc cúp ATP 1000 đầu tiên vào năm 2007 mà anh kết thúc một mùa giải mà không có danh hiệu nào trong số 9 sự kiện Masters.

Lần đầu tiên là vào năm 2010 khi anh không thể vào bất kỳ trận chung kết nào, trong khi lần thứ hai là 7 năm sau khi anh bỏ lỡ phần lớn mùa giải do chấn thương. Tuy nhiên, các đối thủ của Nole là Roger Federer và Rafael Nadal vẫn đại diện cho Big Three tại các sự kiện Masters trong những mùa giải đó. Tuy nhiên, kỷ lục 21 năm liên tiếp của bộ ba này với một danh hiệu ATP 1000 sẽ kết thúc khi Nadal cũng không giành được danh hiệu Masters nào trong năm nay, còn Federer thì đã giải nghệ.

Chuỗi thành tích đáng kinh ngạc của Big Three bắt đầu vào năm 2004 khi Federer giành chiến thắng ở 3 giải Masters và kể từ đó, 1 trong 3 tay vợt này đã giành được danh hiệu mỗi năm cho đến nay.

Các nhà vô địch ATP Masters 1000 tính đến hiện tại trong năm 2024 bao gồm Carlos Alcaraz (Indian Wells), Jannik Sinner (Miami, Cincinnati, Shanghai), Stefanos Tsitsipas (Monte Carlo), Andrey Rublev (Madrid), Alexander Zverev (Rome) và Alexei Popyrin (Montreal), trong khi Paris vẫn chưa diễn ra. Về phần mình, thành tích tốt nhất của Djokovic ở các giải Masters năm nay là về nhì ở Thượng Hải (thua Sinner). Trong khi đó, Nadal chỉ dự Madrid và Rome, và đều bị loại sớm.

Djokovic đã giành được 2 giải ATP 1000 vào năm ngoái với giải cuối cùng ở Paris Masters vào tháng 11. Trong khi đó, danh hiệu Masters cuối cùng của Nadal là tại Roma Masters 2021 và chiếc cúp ATP 1000 cuối cùng của Federer đến từ Miami Masters 2019. Bộ ba này đã giành được tổng cộng 104 danh hiệu ATP Masters 1000 với Djokovic là người giữ kỷ lục với 40 chiếc cúp, tiếp theo là Nadal với 36 và Federer với 28.

Nole không còn ưu tiên ATP Finals, có thể rơi khỏi top 10 ATP

Phát biểu trước đó tại Belgrade, Djokovic từng tuyên bố rằng ATP Finals không còn là mục tiêu chính của anh. "Torino không phải mục tiêu của tôi. Tôi không theo đuổi ATP Finals, hay bảng xếp hạng nữa. Ưu tiên của tôi là thi đấu cho đội tuyển quốc gia và các giải Grand Slam", anh khẳng định.

Rublev (áo xanh) và Ruud (áo đỏ) có cơ hội lớn để vượt Nole, chiếm suất dự ATP Finals 2024

Rublev (áo xanh) và Ruud (áo đỏ) có cơ hội lớn để vượt Nole, chiếm suất dự ATP Finals 2024

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Djokovic không thi đấu ở Paris và Turin, mùa giải 2024 của anh dường như khép lại.

Việc Djokovic không dự Paris Masters không chỉ ảnh hưởng tới cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại Turin, mà còn có thể khiến anh rơi khỏi top 10 bảng xếp hạng ATP lần đầu tiên kể từ năm 2018, khi 2.300 điểm của anh bị trừ sau khi không tham dự hai giải đấu lớn cuối mùa.

Paris Masters là giải đấu "The Djoker" tạo nên lịch sử khi giành tới 7 chức vô địch, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào. Kể từ lần đầu tiên đăng quang vào năm 2009, Djokovic biến Paris thành “sân nhà” khi có tới 7 lần đăng quang.

Việc tay vợt cựu số 1 thế giới không tiếp tục hành trình ở Paris năm nay chắc chắn là mất mát lớn cho người hâm mộ và giải đấu. Tuy nhiên, nếu Djokovic chọn kết thúc sớm mùa giải, đây có thể là chiến lược của anh để chuẩn bị tốt nhất cho năm 2025, khi mục tiêu của anh chắc chắn là chức vô địch Grand Slam thứ 25 tại Úc.

Nếu ngôi sao 37 tuổi không dự Paris Masters, năm 2024 vẫn thành công với anh. Việc giành huy chương vàng Olympic Tokyo giúp Nole hoàn thành danh hiệu mà anh đánh giá còn quý hơn nhiều Grand Slam.

Tuy nhiên, sự vắng mặt ở các giải cuối mùa cho thấy rằng Djokovic đang nhường sân khấu cho các tay vợt trẻ và ngày rời xa quần vợt của anh đang tới gần.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202410/tennis-cham-dut-ky-nguyen-cua-big-three-778078f/