Đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 33 với số lượng vận động viên đông kỷ lục, nhưng sẽ không bao gồm nhà vô địch Olympic, ngôi sao Thể dục dụng cụ Carlos Yulo. Tại sao vậy?
Nadal mới đây đã mô tả sự phát triển của Alcaraz là khó tin và khuyến khích Alcaraz vượt qua số danh hiệu của bản thân.
Trao đổi với phóng viên ANTĐ, một cán bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ xác minh và nếu sự việc có thật, VFF sẽ thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam có ý kiến chính thức với ban tổ chức SEA Games 33.
Tờ Matichon (Thái Lan) tiết lộ nguyên nhân khó tin dẫn đến 'sự cố' quốc ca trong trận U22 Việt Nam - U22 Lào tại môn bóng đá nam SEA Games 33.
Nhà vô địch châu Âu môn nhảy cầu Sofia Lyskun ngày 4/12 tuyên bố từ bỏ quốc tịch Ukraine và đã nhận hộ chiếu Nga.
HNN - Hai năm một lần, đây là thời điểm đồng hồ đếm ngược khi chuẩn bị đến kỳ SEA Games 2025 khai hội (lần thứ 33) vào ngày 9/12/2025. Chỉ là sân chơi 'ao làng' khi so sánh với 'sông lớn' Asiad (châu Á) hay lớn hơn nữa là Olympic (thế giới), nhưng SEA Games vẫn có sự hấp dẫn đặc biệt.
Nước Mỹ đã giành được nhiều huy chương vàng Olympic hơn bất kỳ quốc gia nào khác và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ đã giành chức vô địch 4 lần trong số 9 kỳ World Cup nữ.
Ngày 4/12, Ủy ban Olympic Hy Lạp đã bàn giao ngọn lửa của Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina 2026 cho Ủy ban tổ chức của các thành phố chủ nhà là Milano và Cortina d'Ampezzo. Lễ bàn giao đánh dấu việc mở đầu hành trình rước đuốc kéo dài 2 tháng trước Lễ khai mạc dự kiến vào ngày 6/2/2026.
Đại hội bất thường Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công với chỉ tiêu thành tích cụ thể cấp quốc gia và quốc tế.
Sự cố quốc ca chỉ là một trong rất nhiều 'sạn' xuất hiện tại môn bóng đá nam SEA Games 33 - môn thi được quan tâm nhất đại hội.
Tối 3-12, ban tổ chức SEA Games 33 gửi thư xin lỗi đến Ủy ban Olympic Việt Nam sau sự cố không phát quốc thiều của hai đội trước trận U22 Việt Nam - U22 Lào trên sân Rajamangala.
Ngoài những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic hay Asiad, SEA Games 33 tại Thái Lan có nhiều môn rất lạ lẫm.
Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là nơi ghi dấu những cảm xúc thăng hoa qua từng chiến thắng, từng nỗ lực của các tuyển thủ. Và, để có thể hòa nhịp cũng như tiếp cận gần với bao câu chuyện cảm xúc, tấm thẻ cứng tác nghiệp được Ban tổ chức SEA Games 33 trao cho các phóng viên (trong đó có Báo SGGP) được ví như tấm vé thông hành, mở ra cánh cửa đến với những trải nghiệm chân thực và sâu sắc nhất của đại hội khu vực lần này.
Ngay sau khi trận U-22 Việt Nam gặp U-22 Lào khép lại, Ban tổ chức SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã gửi thư xin lỗi chính thức đến Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
Ngay sau khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào kết thúc, Ban Tổ chức SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã có động thái chính thức gửi thư xin lỗi đến Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam liên quan sự cố trong nghi thức chào cờ.
Ban tổ chức SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan xin lỗi về sự cố liên quan đến nghi thức Quốc ca ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào chiều nay 3/12.
Ngay sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đã gửi thư xin lỗi tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) đã gửi thư chính thức xin lỗi tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam vì sự cố không cử hành quốc ca của Lào và Việt Nam trong trận khai mạc SEA Games.
Ngày 3/12, BTC nước chủ nhà SEA Games 33 (Thái Lan) đã gửi thư ngỏ tới Ủy ban Olympic Việt Nam xin lỗi về sự cố liên quan nghi thức hát quốc ca ở trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào.
Tối 3/12, Ủy ban Olympic Việt Nam nhận được thư xin lỗi từ Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đơn vị giữ vai trò tổ chức môn bóng đá, sau sự cố khiến quốc ca Việt Nam và Lào không thể vang lên trước trận đấu tại sân Rajamangala.
Sự đồng hành từ Vietnamobile và Cốc Cốc nhằm hỗ trợ tối đa điều kiện thông tin liên lạc, công nghệ và truyền thông cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu tại SEA Games.
SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3-20/12. Đây là lần thứ 7 Thái Lan đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.
SEA Games 33, sự kiện được mong chờ nhất của Đông Nam Á, đã bắt đầu vào ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều trục trặc trong khâu vận hành, khiến người ta đặt câu hỏi về sự sẵn sàng của chủ nhà Thái Lan.
Nhiều năm qua, bắn cung, bắn súng Việt Nam ở vị thế hàng đầu khu vực nhưng hiếm thể hiện được vị thế độc tôn và thiếu sự ổn định. Ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan, các xạ thủ như Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh cùng các cung thủ như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong được kỳ vọng giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu.
Nữ cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ, Alisha Lehmann, sẽ đảm nhiệm vai trò rước đuốc tại Olympic mùa đông 2026 được tổ chức tại Italy vào tháng 2 tới.
SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3 đến 20/12. Đây là lần thứ 7 Thái Lan đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.
Hàng chục nghìn khán giả đến kín sân Metropolitano để được chứng kiến tuyển nữ Tây Ban Nha hạ Đức 3-0 ở trận chung kết lượt về Nations League 2025.
Chỉ còn vài ngày nữa, SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc tại Thái Lan, mở ra một hành trình tranh tài hấp dẫn của các quốc gia Đông Nam Á và thể thao Việt Nam quyết tâm giữ vững vị thế trong tốp 3.