Đà tăng trưởng ấn tượng phản ánh sự phục hồi của ngành công nghệ Trung Quốc, khi AI và nỗ lực tự chủ chip trở thành động lực chính thu hút nhà đầu tư.
Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...
Một số công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã quyết định không đặt hàng RTX6000D. Mẫu chip này được thiết kế chủ yếu cho các tác vụ suy luận AI và được xem là đắt đỏ so với hiệu suất mà nó mang lại.
Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) phiên 17/9 tăng 1,66% lên 26.876,19 điểm, cao nhất trong 4 năm.
Chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của Nvidia, RTX6000D, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, chỉ nhận được sự quan tâm hạn chế, với một số công ty công nghệ lớn quyết định không đặt hàng.
Hôm nay (15/9), cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện Nvidia vi phạm luật chống độc quyền, động thái giáng một đòn mới nhất vào gã khổng lồ chip của Mỹ.
Ngày 15/9, cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc kết luận tập đoàn sản xuất chip Mỹ Nvidia đã vi phạm luật chống độc quyền của nước này và sẽ tiến hành điều tra thêm. Đây có thể là động thái để phản ứng trước sự cạnh tranh công nghệ leo thang với Mỹ.
Tencent gây sốc khi thông báo tựa game MMORPG Tarisland sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 4/11, khép lại vòng đời ngắn ngủi đầy tiếc nuối.
Robot hình người là những cỗ máy được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để giống con người về ngoại hình và chuyển động, với các ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
HunyuanWorld-Voyager là một mô hình trọng số mở tạo ra chuỗi video 49 khung hình với hoạt cảnh 3D sống động chỉ cần 1 bức ảnh.
Huawei ra mắt điện thoại gập ba Mate XTs với màn hình mở rộng 10,2 inch, khẳng định tham vọng dẫn đầu ở phân khúc di động cao cấp.
Nhiều quốc gia sớm xác định tầm nhìn phát triển AI như một ưu tiên chiến lược và kịp thời xây dựng phương án phát triển trí tuệ nhân tạo hiệu quả.
Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và những công ty khác vẫn rất mặn mà với các chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia, dù các nhà quản lý ở Bắc Kinh liên tục khuyến cáo họ không nên mua sản phẩm này.
Mô hình nguồn mở Hunyuan-MT-7B của Tencent (Trung Quốc) giành chiến thắng gần như tuyệt đối trước các 'ông lớn' Mỹ tại cuộc thi dịch máy quốc tế trong khuôn khổ hội nghị WMT25.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, ngành xuất bản, vốn được xem là một trong những lĩnh vực truyền thống nhất, đang đứng trước một cuộc cách mạng mạnh mẽ, buộc phải 'lột xác' để thích ứng. Câu hỏi đặt ra không phải là có nên chuyển đổi số hay không, mà là làm thế nào để biến quá trình này thành một cuộc tái sinh, thay vì chỉ là nỗ lực sinh tồn?
Dựa trên số liệu từ trang MarketCapWatch, đồ thị thông tin dưới đây gồm các công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc xét theo giá trị vốn hóa thị trường...
Hàng loạt video sử dụng giọng nói người nổi tiếng được tạo từ AI để bình luận game, highlight thể thao, mang tính hài hước nhưng cũng cần kiểm soát chặt chẽ.
VietTimes - Tencent dự định tận dụng hệ sinh thái Internet rộng lớn, trong đó có WeChat với hơn 1,4 tỷ người dùng, để kết hợp và triển khai các dịch vụ AI.
Các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc như SM Entertainment và HYBE đang thành lập các công ty con tại Trung Quốc để củng cố sự hiện diện và hoạt động kinh doanh tại địa phương.
Startup Trung Quốc Z.ai vừa công bố mô hình AI GLM-4.5, rẻ hơn cả DeepSeek và sở hữu khả năng tự chia nhỏ tác vụ để xử lý hiệu quả.
Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang chật vật tìm cách biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành lợi nhuận, các công ty Trung Quốc, từ những gã khổng lồ công nghệ đến các startup mới thành lập, đã nhanh chóng tìm ra con đường kiếm tiền từ công nghệ này.
Trong bối cảnh môi trường gây quỹ ngày càng khó khăn, các công ty liên quan không gian và giải trí của Nhật Bản đã thành công nằm trong số các công ty khởi nghiệp huy động được nhiều vốn nhất trong nửa đầu năm 2025.
Ngành Công nghiệp văn hóa Trung Quốc thu về hơn 7.100 tỉ nhân dân tệ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Từ các startup non trẻ đến những tập đoàn công nghệ hàng đầu, ngành AI Trung Quốc đang nhanh chóng tìm thấy nhu cầu thực tế đối với các dịch vụ của mình - một diễn biến trái ngược với thực trạng nhiều mô hình AI tại các quốc gia khác vẫn tiếp tục 'đốt tiền' mà chưa tạo ra lợi nhuận rõ rệt…
Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc công bố đang sở hữu 1.509 mô hình AI, chiếm hơn 40% trong tổng số 3.755 mô hình toàn cầu.
Trung Quốc tuyên bố sở hữu hơn 1.500 mô hình AI và trình diễn loạt robot hình người tại WAIC 2025, khẳng định tham vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ lệnh cấm vận công nghệ của Mỹ, các công ty AI Trung Quốc vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Mới đây, startup Z.ai tuyên bố mẫu trí tuệ nhân tạo GLM-4.5 của họ không chỉ thông minh hơn mà còn rẻ hơn DeepSeek – đối thủ từng khiến thị trường quốc tế chấn động.
Khi Đông Nam Á đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nguồn nước do đô thị hóa, tăng trưởng dân số và biến đổi khí hậu, quá trình phát triển kỹ thuật số càng xung đột với giới hạn tài nguyên.
Trong bối cảnh Mỹ siết chặt hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến, các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc vừa thành lập hai liên minh liên ngành mới nhằm phát triển hệ sinh thái AI nội địa, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phản công trong chiến lược 'tự lực, tự cường'.
Khi nói đến chính sách thu hút nhân tài, nhiều quốc gia thường đặt kỳ vọng vào vai trò điều phối của chính phủ. Thế nhưng tại Trung Quốc, các tập đoàn tư nhân cũng đóng vai trò không hề nhỏ trong cuộc đua giành chất xám.
Chatbot DeepSeek sụt giảm mạnh lượng tải xuống khi người dùng Trung Quốc chuyển sang các ứng dụng AI chuyên biệt phục vụ công việc.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm ngân sách đang làm tê liệt các nỗ lực thúc đẩy năng lượng sạch của Washington, trong khi Bắc Kinh lại đang củng cố vị thế là nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.
Số liệu từ Sàn giao dịch Chứng khoán Hong Kong cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2025, hoạt động huy động vốn qua IPO tại Hong Kong đã đạt 107,1 tỷ HKD (13,6 tỷ USD) từ 44 thương vụ.