Tạo sân chơi lành mạnh giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội

Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển nhằm nâng cao nhận thức về khuyết tật trong xã hội, tạo ra môi trường dễ tiếp cận trong các môn thể thao cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập xã hội.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút 400 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tham gia.

Với mong muốn thúc đẩy sự tự tin cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội, Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT) 2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3 tại Quảng Nam.

Tiếp nối thành công từ sự kiện Ngày hội thể thao thân thiện 2023 tổ chức tại Huế và hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) trên cả nước, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) phối hợp cùng các cơ quan đối tác, thực hiện tổ chức sự kiện Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên có KTTT và KTPT năm 2024 vào ngày 30 - 31/3 sắp tới tại Hội An và Điện Bàn, Quảng Nam.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút 400 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tham gia. Đây là một trong số các hoạt động của Dự án Hòa nhập 1, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và dưới sự quản lý của Chủ dự án là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sự kiện với mong muốn thúc đẩy sự tự tin cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội (Ảnh minh họa).

Thể thao không chỉ đóng vai trò lớn để nâng cao sức khỏe, hỗ trợ phục hồi chức năng mà còn giúp trẻ nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.

Nhờ sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ các đơn vị can thiệp và tìm hiểu nhu cầu từ chính các nhóm phụ huynh có con có KTTT và KTPT, Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên KTTT và KTPT năm 2024 sẽ là một sân chơi lành mạnh, thân thiện và an toàn đối với các bạn trẻ khuyết tật.

Ngày hội sẽ tổ chức các trò chơi vận động, hoạt động thể thao phù hợp với khả năng của trẻ KTTT và KTPT, các trẻ có thể tự do lựa chọn bộ môn thi đấu, trò chơi theo sở thích của mình, một số bộ môn thi đấu như chạy, bơi, nhảy bao bố...

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chuẩn bị sẵn cho trẻ các khu vận động, khu sáng tạo nghệ thuật và khu yên tĩnh để đảm bảo mọi nhu cầu của trẻ đều được đáp ứng, trẻ có thể vui chơi thoải mái và hòa nhập tự nhiên nhất có thể.

Bà Vũ Song Hà, Phó Giám đốc Dự án Hòa nhập 1, Phó Giám đốc C.CIHP.

Thông qua sự kiện này, C.CIHP cùng các cơ quan, tổ chức vì người khuyết tật hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về khuyết tật và hòa nhập, tạo ra môi trường dễ tiếp cận trong các môn thể thao cho người khuyết tật nói chung và trẻ em có KTTT và KTPT nói riêng.

Chia sẻ về động lực tổ chức sự kiện, bà Vũ Song Hà, Phó Giám đốc Dự án Hòa nhập 1, Phó Giám đốc C.CIHP cho biết: “Ngày hội thể thao không chỉ là một sân chơi mà là một cơ hội để trẻ được tham gia và thể hiện khả năng của các em. Dự án Hòa nhập 1 luôn muốn đồng hành cùng trẻ và các gia đình và thúc đẩy một cộng đồng thân thiện, không rào cản để trẻ được hòa nhập và phát triển. Trong khuôn khổ của Dự án, chúng tôi mong muốn đưa ngày hội thể thao thành một sự kiện hàng năm để trẻ được tạo động lực và tham gia các hoạt động hòa nhập trong cộng đồng”.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/tao-san-choi-lanh-manh-giup-nguoi-khuyet-tat-tu-tin-hoa-nhap-xa-hoi-421829.html