Tăng cường kiểm tra kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thời gian gần đây, nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng liên tiếp bị phát hiện, xử lý, gây hoang mang dư luận. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1336 chỉ đạo Sở Y tế, Công thương, Văn hóa, TT&DL, Công an tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành bám sát diễn biến thị trường; kịp thời phát hiện, thu hồi các loại sữa giả, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả (nếu có) xử lý nghiêm theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc tại huyện Yên Minh.
Từ ngày 7- 30.5, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh sữa, thuốc, mỹ phẩm và sản phẩm dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe ở các địa bàn trọng điểm. Nội dung tập trung rà soát các thủ tục pháp lý, giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, niêm yết giá, hạn sử dụng, hóa đơn và chứng từ nguồn gốc các sản phẩm. Ghi nhận tại thành phố Hà Giang, qua kiểm tra đột xuất tại các cơ cở kinh doanh như: Siêu thị HT, Siêu thị Hồng Hà, Thế giới sách, WinMart… đoàn kiểm tra liên ngành không phát hiện các sản phẩm giả theo danh sách công bố của cơ quan chức năng. Các sản phẩm sữa, mỹ phẩm bày bán có đủ tem, mác; chủ cơ sở xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
Chị Nguyễn Thúy Hồng, quản lý Siêu thị HT Quang Trung (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Các mặt hàng sữa, mỹ phẩm tại siêu thị đều được nhập trực tiếp từ những công ty, đơn vị uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Khi biết thông tin sữa giả, siêu thị đã yêu cầu nhân viên rà soát lại toàn bộ sản phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lực lượng chức năng kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý những cơ sở kinh doanh vi phạm”.

Lực lượng liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh quầy thuốc Ngân Dự, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.
Đối với nhóm sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lực lượng liên ngành tập trung rà soát các sản phẩm chứa chất cấm nằm trong diện điều tra theo thông báo của Bộ Y tế. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý thuốc kê đơn, niêm yết giá, hạn sử dụng và các yếu tố liên quan đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Đối với các sản phẩm nghi ngờ, lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng. Với sự vào cuộc chủ động của lực lượng chức năng không chỉ nâng cao nhận thức của người dân, mà còn là sự cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh. Anh Phạm Việt Thành, chủ quầy thuốc Thanh Tâm, tổ 7 thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) cho biết: “Nhà thuốc cam kết bán các loại thuốc trong quy định, bán thuốc theo đơn do đơn vị trúng thầu cung cấp; việc kiểm tra, giám sát thị trường là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn ngày càng tinh vi. Qua đó, đơn vị cũng nhận thức được trách nhiệm trong siết chặt quy trình và nâng cao uy tín kinh doanh”.
Trong bối cảnh thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng đang xuất hiện ngày càng tinh vi, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi lựa chọn sản phẩm. Tuyệt đối không nên mua theo cảm tính, theo quảng cáo trên mạng xã hội, chạy theo xu hướng sử dụng hàng xách tay, đặc biệt là với thuốc và thực phẩm chức năng. Đồng chí Ngọc Thanh Dũng, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế chia sẻ: “Qua kiểm tra các địa bàn trọng điểm của tỉnh, các cơ sở kinh doanh dược phẩm đều chấp hành tốt quy định, chưa phát hiện trường hợp sai phạm theo danh mục được thông báo. Tuy nhiên, người dân không được lơ là, chủ quan, chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, uy tín, được cấp phép”.
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Vũ Quốc Khánh cho biết: “Từ đầu tháng 4 đến nay, chúng tôi đã tăng cường rà soát, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm quy định về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ hàng hóa. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục mở rộng kiểm tra toàn diện, kiểm tra cả cửa hàng nhỏ lẻ, siêu thị mini nhằm loại bỏ triệt để sản phẩm không đạt chất lượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng”.