Người phát ngôn Taliban khẳng định lực lượng này sẽ không hợp tác với Mỹ trong việc đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.
Ngày 9/10, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, Bilal Karimi cho biết Taliban vẫn chưa đưa ra quyết định tham gia hội nghị về Afghanistan theo dạng thức Moskva, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Karimi nêu rõ: 'Taliban vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có tham dự hội nghị tại Moskva hay không'.
Hội đồng Bộ trưởng của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (IEA) cho biết họ sẽ sớm bắt đầu cấp thẻ căn cước và hộ chiếu quốc gia tại nước này, TOLO News đưa tin.
Đài truyền hình Hà Lan NOS ngày 2/10 (giờ Việt Nam) đưa tin, các phiên dịch viên Afghanistan từng làm việc cho quốc gia này đã bị Taliban triệu tập tới tòa án và đe dọa nếu lẩn trốn thì gia đình họ phải 'chịu trách nhiệm'
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Abdul Hakim Sharaee của Taliban nói rằng họ sẽ thực thi hiến pháp từ thời Muhammad Zahir Shah đã được phê chuẩn cách đây 57 năm.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 28/9 cho biết sẽ tạm thời áp dụng bản hiến pháp năm 1964, văn bản lần đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ và mở cánh cửa cho phụ nữ tham gia chính trị tại quốc gia Nam Á này.