Phát biểu qua video tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này đang làm việc với các nước trong khu vực để đảm bảo Taliban giữ các cam kết, đặc biệt là việc thành lập một chính thể đại diện và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan lan rộng ở Afghanistan.
Quyền Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan - ông Amir Khan Muttaqi khẳng định quốc gia Tây Nam Á này muốn có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các nước láng giềng và trong khu vực.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công làm rung chuyển miền đông Afghanistan hồi cuối tuần qua, gây thương vong cho nhiều thành viên Taliban.
Taliban cho biết họ sẽ áp dụng trở lại các chính sách khắc nghiệt của 20 năm trước - bao gồm cả lệnh cấm phụ nữ tới trường.
Trong đại dịch COVID-19, các trường phải đóng cửa nhiều lần và đã tạm ngừng hoàn toàn công tác giảng dạy kể từ khi Taliban nắm chính quyền ngày 18/8 vừa qua.
Trong một phiên điều trần trước Hạ viện ngày 13/9 (giờ địa phương, tức 14/9 theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi Taliban là 'chính phủ thực tế' tại Afghanistan.