Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói rằng không nên vội vàng công nhận Taliban là nhà cai trị mới của Afghanistan, song nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia các cuộc đàm phán với lực lượng này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cần duy trì sự tương tác với Taliban, nhưng không nên vội vàng công nhận lực lượng này một cách chính thức.
Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Afghanistan ngày 15/10 cho biết ông không mong đợi bất kỳ bước đột phá lớn nào tại các cuộc đàm phán với Taliban dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Moscow, Reuters dẫn nguồn RIA đưa tin.
Lực lượng kháng chiến Afghanistan do Ahmad Massoud đứng đầu đã thiết lập một cuộc phục kích lớn nhắm vào phong trào Taliban. Kết quả là 150 chiến binh Taliban bị tấn công và thất bại.
Ngày 12/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã đưa ra nhận định về cuộc gặp giữa đại diện nước này với Taliban tại Doha (Qatar), diễn ra hồi cuối tuần qua, để thảo luận vấn đề viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.
Nội các lâm thời của Afghanistan trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Phủ Tổng thống vào ngày 11/10 đã đưa ra một số quyết định quan trọng trong lĩnh vực an ninh và kinh tế.
Mỹ tuyên bố các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Taliban vừa qua đã diễn ra một cách 'thẳng thắn và chuyên nghiệp.'
Ngày 10/10, Mỹ tuyên bố các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này giành kiểm soát tại Afghanistan tháng 8 vừa qua đã diễn ra một cách 'thẳng thắn và chuyên nghiệp'.
Nội bộ chính phủ mới được thành lập tại Afghanistan hy vọng cuộc họp sẽ là một bước tiến hướng tới việc Washington công nhận chính quyền Taliban.