Tài xế taxi lợi dụng hành khách say rượu để tống tiền, 'đút túi' hơn 2 tỷ đồng

Người tài xế này đã thực hiện hành vi tống tiền với hơn 100 hành khách trong suốt một năm.

Một vụ án tống tiền kỳ lạ và tinh vi vừa được cảnh sát Seoul làm sáng tỏ, khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Theo đó, một tài xế taxi đã lợi dụng tình trạng say rượu của hành khách để thực hiện hành vi tống tiền.

Cảnh sát Jongam, Seoul đã thông báo vào ngày 10 tháng 4 rằng họ đã bắt giữ tài xế A với cáo buộc tội tống tiền hành khách. Theo điều tra, tài xế này đã thực hiện hành vi phạm tội trong suốt một năm qua, làm ảnh hưởng đến nhiều người vô tội, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 150 triệu won (khoảng 2,7 tỷ đồng) và số nạn nhân có thể lên tới 160 người.

Tài xế A không phải là một tên tội phạm thông thường. Với kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn chỉ chọn những hành khách say rượu, một nhóm dễ dàng trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo. Sau khi đưa những hành khách này lên xe, A lái xe đi một quãng đường dài, khiến họ không thể tỉnh táo hoặc nhận ra sự bất thường. Khi xe đến những nơi vắng vẻ, hắn sẽ dừng lại, xịt chất nôn giả vào trong xe và lên cả mặt mình, sau đó đánh thức nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn và đe dọa rằng mình đã bị tấn công trong lúc lái xe.

Chất nôn mà hắn sử dụng không phải là thứ dễ nhận diện. Nó được chế từ cháo, cola và cà phê, trông giống như chất nôn thực sự. Hắn dùng nó để tạo ra một "chứng cứ" giả, ép buộc nạn nhân phải chuyển số tiền lớn vào tài khoản của mình, với lý do dàn xếp hình sự, tiền rửa xe và thậm chí là tiền mua kính. Cả nạn nhân lẫn tài xế đều hiểu rằng sự việc không thể để lộ ra ngoài, và vì vậy những yêu cầu tiền bạc của A được thực hiện trong tình trạng những nạn nhân say rượu không thể kháng cự.

Cảnh sát đã lần ra được manh mối quan trọng từ một nạn nhân, người đã phàn nàn rằng: "Dù say đến đâu, tôi cũng không nôn". Lời nói này là chìa khóa giúp họ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với những gì mà tài xế A đang làm. Điều này khiến các thám tử nhớ lại một vụ việc tương tự, nơi tài xế A đã từng bị bắt giữ trước đó. Để vạch trần hành vi của A, cảnh sát đã đưa ra một chiến lược thông minh: các thám tử giả vờ say rượu và lên xe của A, theo dõi hắn cho đến khi bắt quả tang tại hiện trường.

Cảnh sát nhận ra rằng A đã không ngừng lặp lại hành vi phạm tội của mình trong suốt thời gian dài, và chúng không chỉ diễn ra ở Seoul mà còn lan rộng sang các khu vực Gyeonggi và Chungcheong. Điều này cho thấy mức độ phạm tội của A là rất nghiêm trọng và có thể gây ra nhiều hậu quả cho cộng đồng.

Cảnh sát Jongam cho biết, mặc dù tài xế A đã bị bắt giữ, nhưng vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. "Nếu bạn là nạn nhân của hành vi lừa đảo tương tự, hãy báo cáo ngay để chúng tôi có thể tiếp tục mở rộng điều tra và bảo vệ quyền lợi của bạn", một viên chức cảnh sát nhấn mạnh.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/tai-xe-taxi-tong-tien-hanh-khach-say-ruou-dut-tui-hon-2-ty-dong-202504122204419571.html