Tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc với 'Trở về Khe Sanh'

Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa hoàn thành bộ phim tài liệu Trở về Khe Sanh và dự kiến công chiếu vào những ngày đầu tháng 7-2023, nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (1968-2023).

Để tri ân những người con đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời ca ngợi chiến công lẫy lừng của quân và dân ta trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa hoàn thành bộ phim tài liệu Trở về Khe Sanh và dự kiến công chiếu vào những ngày đầu tháng 7-2023, nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (1968-2023).

Phim tài liệu Trở về Khe Sanh tái hiện những chi tiết của chiến dịch lịch sử qua câu chuyện và những thước phim của một thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên tại thị trấn Khe Sanh. Bộ phim không chỉ toát lên sự khốc liệt của chiến tranh, những mất mát đau thương của người lính mà còn thể hiện được những suy nghĩ, tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay đối với những câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ.

Phim tài liệu Trở về Khe Sanh có sự tham gia của các cựu chiến binh. Đặc biệt có sự tham gia của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Bào; Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2 đã hơn 90 tuổi... tất cả đều mong muốn trở về bên những người đồng đội, về nơi họ đã không tiếc thân mình để bảo vệ.

Phim tài liệu Trở về Khe Sanh có sự tham gia của các cựu chiến binh

Theo chân những người lính trở về Khe Sanh, thanh niên trẻ Hoàng Anh Tuấn đã được nghe những câu chuyện về họ, được chạm tới trái tim và khát vọng của họ; được chứng kiến cựu binh Mỹ trở lại và bày tỏ niềm kính trọng đối với những người lính Khe Sanh và anh đã có những trải nghiệm thật khó quên, đã khơi dậy trong người thanh niên này bao nhận thức mới.

Đạo diễn Bùi Thanh Hải chia sẻ, nhiều địa danh "lửa" trong chiến tranh như Tà Cơn, các điểm cao 689, 595 đã được tái hiện qua lời kể của các nhân vật trực tiếp tham gia chiến đấu tại đây. Qua lời kể của các cựu chiến binh đã cho người xem thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, những tấm gương hy sinh anh dũng. Họ đã chiến đấu vì đồng đội, chiến đấu vì niềm tin sẽ giành được độc lập dân tộc. Câu chuyện của các cựu chiến binh đã truyền cho thế hệ trẻ lòng tự hào về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Phim tài liệu Trở về Khe Sanh muốn gửi tới người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ những bài học không thể lãng quên. Trở về Khe Sanh, trở về tuổi đôi mươi bất tử, với bầu trời khát vọng của người lính, với lý tưởng vì nhân dân, vì dân tộc. Đây cũng là ý nghĩa mà bộ phim muốn lan tỏa đến với các bạn trẻ, để những người trẻ tuổi ít nhất một lần được trở về Khe Sanh bằng những thước phim do những nghệ sĩ, chiến sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

Biên kịch Phạm Thị Hoài Thương hy vọng rằng, bộ phim này sẽ góp phần tái hiện một ký ức hào hùng của dân tộc, giải mã những lý tưởng và khát khao độc lập của các liệt sĩ, chiến sĩ năm xưa, thể hiện sự tiếp nối truyền thống anh hùng của thế hệ trẻ hôm nay đối với những gì mà cha ông đã dành cho họ.

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tai-hien-ky-uc-hao-hung-cua-dan-toc-voi-tro-ve-khe-sanh-post694873.html