Trong nhiều năm qua, ngoài chú trọng nâng cao chất lượng các giống lúa đặc sản, lúa chất lượng cao và phát triển nuôi tôm công nghệ cao để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững, tăng nguồn thu nhập cho nông dân thì tỉnh Sóc Trăng còn chú trọng đến việc phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Để làm được điều đó, tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh. Thông qua dự án, số lượng bò tăng lên đáng kể đồng nghĩa tăng thu nhập cho người chăn nuôi, giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã giới thiệu một đề xuất mới có tên gọi 'Trump Accounts', trong đó chính phủ sẽ trợ cấp 1.000 USD cho mỗi gia đình có em bé sơ sinh để đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ…
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 10-6-2025 về việc phê duyệt Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã sau khi kết thúc nhiệm vụ chính quyền cấp huyện.
UBND TP ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2025.
Ngành Y tế Lâm Đồng đã phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 'Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 - 2025'.
Dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump, hàng trăm dự án trị giá hơn 330 triệu USD của tổ chức này đã buộc phải ngừng hoạt động, đặc biệt tại các khu vực khủng hoảng như Afghanistan.
Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo phổ biến Cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 (FP2030). Đây là một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo về ' Phổ biến cam kết tham gia trương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030'.
Hội thảo phổ biến Cam kết tham gia chương trình KHHGĐ toàn cầu đến năm 2030 diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đang nghiên cứu các đề xuất, các chính sách và giải pháp cho chương trình KHHGĐ ở Việt Nam giai đoạn tới, khi số lượng phụ nữ từ 15-49 tuổi tiếp tục tăng, nhu cầu dịch vụ tránh thai có chất lượng cũng tăng.
Thúc đẩy quyền và sự lựa chọn về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là việc tiếp cận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại cho nhóm đối tượng trọng yếu là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay.
Hầu hết chị em phụ nữ đều ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa trong đời. Nhiều bệnh phụ khoa thường gặp có thể tái phát nhiều lần và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, thậm chí dẫn đến vô sinh ở nữ giới.
Ngày 9/6, Bộ Y tế chính thức công bố cam kết quốc gia về chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 (FP2030), một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.
Ngày 9/6, Bộ Y tế chính thức công bố cam kết quốc gia về chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến 2030 (FP2030), một phong trào toàn cầu nhằm đảm bảo đầy đủ, an toàn, đa dạng, thuận tiện và cung cấp kịp thời các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng và công bằng.
Ngày 9/6, Bộ Y tế chính thức công bố Cam kết quốc gia về kế hoạch hóa gia đình 2030 (FP2030), một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.
Chị Hiền dân tộc H'Mông, 22 tuổi đã đi hơn 15 km đến trạm y tế xã để được tư vấn về các lựa chọn KHHGĐ nhằm cùng chồng quyết định thời điểm sinh con phù hợp. Câu chuyện của chị Hiền chính là hình ảnh tiêu biểu cho cam kết quốc gia của Việt Nam về quyền sinh sản và tiếp cận phổ cập KHHGĐ.
Sáng 9-6, tại Hà Nội, Hội thảo phổ biến cam kết tham gia chương trình Kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 đã được Cục Dân số (Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức, nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam, đại diện là Bộ Y tế, đã chính thức công bố cam kết quốc gia về Kế hoạch hóa gia đình 2030 (FP2030), một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.
Mở rộng tiếp cận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại cho nhóm đối tượng trọng yếu - đặc biệt là phụ nữ tại các vùng nông thôn và cộng đồng dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay.
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, việc được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản là rất quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới, giúp ngăn ngừa tử vong mẹ và giảm mang thai ngoài ý muốn.
Suốt hơn 25 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo đã từng đối mặt với không ít trường hợp nạo phá thai ở tuổi vị thành niên. Mỗi ca bệnh là một mảnh đời đầy trăn trở, để lại trong bà những nỗi day dứt, xót xa mỗi khi nhớ lại.
Mới đây, một nữ bệnh nhân đã được các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung kích thước lớn – một trường hợp hiếm gặp tại tuyến huyện.
Thiết bị điện tử giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà nhiều người chưa từng nghĩ tới.
Việc ổn định và phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, cũng như chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách là những yếu tố quan trọng, cần thiết đối với sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Trong bối cảnh điều kiện sống ngày càng cải thiện cùng với sự gia tăng nhận thức của các bà mẹ về tầm quan trọng của sức khỏe sinh sản, những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh không ngừng phát triển, ngày càng trở nên đa dạng, được nhiều gia đình tin tưởng, lựa chọn.
Thông qua các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ, chiến dịch 'Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản' đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trong chiều nay (3/6), với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số và có hiệu lực ngay. Theo Pháp lệnh mới này, mỗi cặp vợ chồng được quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp.
Trong hành trình xây dựng tổ ấm, không ít cặp đôi đầu tư kỹ lưỡng cho đám cưới, ngôi nhà, tài chính... nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất – sức khỏe sinh sản. Tại Vĩnh Phúc, mô hình khám sức khỏe tiền hôn nhân đang dần lan tỏa, trở thành 'tấm lá chắn' bảo vệ hạnh phúc gia đình và nâng cao chất lượng giống nòi.
Ngày 3/6, đã diễn ra Lễ khánh thành và gắn biển công trình 'Nhà tư vấn điều trị bệnh học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em' Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)/Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tài trợ.
Ngày 3/6, đã diễn ra Lễ khánh thành và gắn biển công trình 'Nhà tư vấn điều trị bệnh học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em' Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)/Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tài trợ.
Với 100% thành viên biểu quyết tán thành, UBTVQH chính thức thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Theo đó, từ nay người dân tự quyết thời gian sinh con, số con và khoảng cách các lần sinh.
Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số quy định người dân được quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.
Chiều 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số theo hướng các cặp vợ chồng có quyền tự quyết định số con.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, trong phiên làm việc chiều 3/6, tại Phiên họp thứ 46.
Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh con phù hợp với lứa tuổi, trình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con.
Thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ phụ nữ DTTS trong hành trình sinh con an toàn bằng các gói tài chính và truyền thông.
Điều 10 của Pháp lệnh Dân số quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quyết định về thời gian sinh con, số con.
Chiều 3-6, với 100% thành viên có mặt tán thành, UBTVQH đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12).
U xơ tử cung là tình trạng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, ảnh hưởng đến chất lượng sống và sức khỏe sinh sản.
Mạng lưới làm công tác y tế trường học (YTTH) từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các trường học trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019-2025.
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama bị phe bảo thủ phản đối khi nói rằng sinh đẻ là chức năng 'nhỏ nhất' của cơ quan sinh sản phụ nữ
Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn tổ chức khám sản, phụ khoa miễn phí cho gần 100 phụ nữ và thai phụ huyện Lý Sơn.
Quận Hai Bà Trưng là một trong bốn quận trung tâm của Thành phố Hà Nội, diện tích 10,25 km 2 , dân số hơn 300 nghìn người. Trong những năm qua, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác dân số được nâng lên rõ rệt.
Ngày 30/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách thúc đẩy sự tham gia của thanh niên thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Mường Khương đã triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao chất lượng dân số cho hơn 2.400 người.
Ngày 28 và 29-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tổ chức khám, tầm soát bệnh phụ khoa miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Quao.
Bộ Y tế đề xuất trạm y tế xã được thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh BHYT và thực hiện các phẫu thuật, chuyển tuyến người bệnh tới các cơ sở khám chữa bệnh.