Sự kiện nổi bật ngày 11.10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X là sự kiện nổi bật ngày 11.10.

TRONG NƯỚC

Ngày 11.10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu ưu tú về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết những kết quả đạt được của thanh niên quân đội đã góp phần cùng với quân, dân cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Chiều 11.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Vladimir Baravikov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Juan Ignacio Rubiolo, Phó Chủ tịch Điều hành AES kiêm Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Quốc tế của Tập đoàn năng lượng AES (Hoa Kỳ). Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Vladimir Baravikov, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục phiên họp thứ 16, sáng 11.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 11.10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, Đại hội quy tụ 294 đại biểu chính thức tham gia, đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên, thanh niên của 56 cơ sở Đoàn trong Khối. Trong ảnh: Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ngày 11.10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2022 (Việt Nam International Digital Week-VIDW2022) với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững”. Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2022 bao gồm các Hội nghị, Diễn đàn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển mạng 5G, hợp tác bảo vệ dữ liệu, phòng chống tin giả, nâng cao kỹ năng số. Trong ảnh: Quang cảnh phiên toàn thể Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 11.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (sinh năm 1959, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Dâu tằm tơ Mộc Châu và Phạm Viết Nhuận (sinh năm 1961, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty CP Dâu tằm tơ Mộc Châu. Năm 2004, Đỗ Đức Trọng với tư cách Phó Giám đốc và Phạm Viết Nhuận là Phó Trưởng Phòng Kế hoạch đã thực hiện việc giao 5.200 m2 đất cho 52 cá nhân trái với Quyết định số 2038 ngày 29.7.2004 của UBND tỉnh Sơn La, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, hậu quả kéo dài cho đến nay. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Viết Nhuận bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 11.10, tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng tại số 11 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn làm thiêu rụi nhiều hàng hóa, đồ đạc bên trong ước thiệt hại lên đến vài tỷ đồng, rất may vụ cháy không có thương vong về người. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 11.10, hãng tin Sputnik cho biết trả lời câu hỏi về những thông tin cho rằng Moskva chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác. Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov để ngỏ khả năng Nga thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp trước sự can dự ngày càng tăng của Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột Ukraine. Trong ảnh (tư liệu): Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 10.1.2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ngày 10.10.2022 đã tiến hành cuộc tập trận chung mô phỏng bảo vệ các đảo xa, trong đó sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Cuộc tập trận diễn ra tại khu vực huấn luyện Yausubetsu ở phía đông đảo Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, với sự tham gia của khoảng 150 binh sĩ thuộc GSDF đóng tại Hokkaido và 40 lính thủy đánh bộ Mỹ từ căn cứ quân sự Okinawa. Trong ảnh: Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại thao trường Yausubetsu ở Hokkaido, Nhật Bản, ngày 10.10.2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 10.10, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cảnh báo số người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa do xung đột sẽ tiếp tục gia tăng. Phát biểu với báo giới, ông Grandi cho rằng trong trường hợp thiếu thực phẩm và nguồn sưởi ấm, tình trạng di dời chỗ ở sẽ kéo dài hơn. Theo Tổ chức Di trú quốc tế (IMO), kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm nay, hơn 7,6 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước sang lánh nạn ở các quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, gần 7 triệu người đã phải di dời ở trong nước do xung đột. Trong ảnh: Người tị nạn Ukraine tại nhà ga tàu hỏa ở Przemysl, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1110-216353