Trong ít tuần qua, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phúc Thọ tăng cao. Tình hình dịch bệnh được đánh giá là còn rất phức tạp.
Từ ngày 16 đến 23/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng hai ổ dịch so với tuần trước đó.
Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế Hà Tĩnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) đã qua 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.
Các quận, huyện tại Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết như: Đan Phượng có 63 ca; Thanh Oai có 22 ca; Phúc Thọ và Hà Đông - mỗi nơi 15 ca.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 16/8 đến 23/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 28 quận, huyện, giảm 40 trường hợp so với tuần trước đó.
Với sự vào cuộc của ngành Y tế Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng, ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) đã được khống chế, 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.
Trong tuần qua (từ ngày 16 đến 22/8), Hà Nội ghi nhận thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết mới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông tin, từ ngày 16 - 22/8, toàn thành phố ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 40 trường hợp so với 1 tuần trước) và không có ca tử vong.
Tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm nhẹ so với tuần trước đó nhưng số ổ dịch lại gia tăng.
Theo thống kê của CDC Đắk Lắk, tính đến ngày 21/8. toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc rải rác ở hầu hết địa phương trong tỉnh.
Ngày 23/8, Bác sĩ chuyên khoa I Lê Công Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Di Linh cho biết: Những tháng đầu năm 2024, huyện Di Linh đứng đầu toàn tỉnh về số ca mắc sốt xuất huyết nhưng đến nay nhờ tích cực thực hiện các biện pháp can thiệp, nhất là sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức, ban ngành đoàn thể phối hợp với ngành Y tế huyện đã từng bước khống chế được tình hình sốt xuất huyết, số ca bệnh đã giảm xuống đứng thứ hai toàn tỉnh.