Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết phân bố tại 29 quận, huyện, tăng 31 ca so với tuần trước đó.
Từ ngày 23-30/8, Hà Nội ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết và 16 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Từ 23-30/8, tại Hà Nội phát sinh thêm 16 ổ dịch sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, Thủ đô có hơn 2.500 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp nào tử vong.
Trong tuần qua (từ ngày 23/8 đến ngày 30/8), toàn thành phố ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết, 34 ca mắc tay chân miệng và 2 ca ho gà.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết phân bố tại 29 quận, huyện, tăng 31 ca so với tuần trước đó.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 29 quận, huyện. Các địa bàn ghi nhận nhiều bệnh nhân như Đan Phượng, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua, 29 quận, huyện của Thủ đô ghi nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với 265 ca.
Tuần qua, 265 ca mắc sốt xuất huyết và 16 ổ dịch sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 120 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện vẫn còn 30 ổ dịch đang hoạt động.
CDC Hà Nội cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do hiện nay là điều kiện thời tiết thuận lợi để phát sinh muỗi truyền bệnh.
Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết và 16 ổ dịch sốt xuất huyết.
Ngày 28/8, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, tính đến ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh có 8/10 huyện, thành phố có 252 ca mắc. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến phức tạp, khó lường nên Sở đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng dịch.
Thông tin từ CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 16/8 đến ngày 22/8, toàn thành phố ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 40 trường hợp so với tuần trước đó.