Đến ngày 20/8, số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết ở tỉnh Quảng Bình tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2023; trường hợp không qua khỏi đầu tiên là trẻ sinh năm 2023, ở Quảng Trạch.
Từ ngày 9/8/2024 đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không ghi nhận ca mắc mới.
Dịch sốt xuất huyết đang vào giai đoạn cao điểm khi số ca mắc, số ca diễn biến nặng đều tăng. Theo đại diện Bộ Y tế, từ ngày 6-8 đến 13-8, cả nước đã ghi nhận 3.095 ca mắc sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với tuần trước đó. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 52.957 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 6 ca tử vong.
Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện theo mùa. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.
Dịch sốt xuất huyết đang vào giai đoạn cao điểm khi số ca mắc, diễn biến nặng đều tăng. Chỉ trong 1 tuần, cả nước ghi nhận hơn 3.000 trường hợp, tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 52.957 ca.
Nhiều ca mắc sốt xuất huyết ở Khánh Hòa dưới 15 tuổi, chuyên gia phòng dịch Tôn Thất Toàn, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa chỉ cách phụ huynh, nhà trường dạy học sinh cách diệt lăng quăng để phòng bệnh.
Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tình hình dịch sốt xuất huyết thường có những diễn biến phức tạp từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cần phải được nâng cao, không chủ quan với dịch bệnh.
Bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa, ở cả người lớn và trẻ em; gây sốt cao, mệt mỏi, đau nhức xương, rối loạn đông máu, xuất huyết, giảm huyết áp đột ngột. Một số trường hợp có thể bị chuyển biến nặng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Hiện, Việt Nam chưa có vaccine cũng như thuốc đặc trị cho bệnh sốt xuất huyết Dengue. Vì vậy, nghiêm túc, chủ động trong thực hiện công tác phòng, chống dịch là vô cùng quan trọng.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 10,000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó địa bàn quận Lê Chân vẫn tiếp tục nóng với số ca mắc cao nhất. Đáng chú ý, nhiều hộ dân còn lơ là, chủ quan và không hợp tác với tổ công tác trong phòng chống dịch.
Trong đó, có 3 quận trên địa bàn Tp.Hải Phòng có số trường hợp mắc bệnh hơn 1.500 ca, gồm các quận: Lê Chân (4.812 ca), Hải An (1.632 ca), Ngô Quyền (1.580 ca).
Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 274 ca sốt xuất huyết, 7 ca mắc ho gà; các dịch bệnh vẫn đang có xu hướng gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua thành phố ghi nhận 274 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 86 trường hợp so với tuần trước. Tính đến nay, Hà Nội đã có 2.050 ca mắc bệnh trong năm 2024, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trên cả nước tích lũy từ đầu năm đến nay là 52.957, trong đó có 6 ca tử vong.