Như thông tin chúng tôi đã đưa ở bài trước, việc nhiều người dân lo lắng khi tuyến đê Sông Cầu cũ bị phá dỡ tại một số điểm, thay vào đó được đắp lại bằng đất liệu có an toàn cho việc phòng chống lũ lụt hay không. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng, các hạng mục đang thi công dang dở hiện bỏ đó phơi nắng, phơi mưa gây lãng phí cũng không phải không có cơ sở. Tuy nhiên tại sao lại có tình trạng đó, lý do dừng thi công là gì, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với đơn vị thi công công trình để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này...
Thiên nhiên đã ban tặng cho T.P Thái Nguyên dòng sông Cầu thơ mộng, giàu tiềm năng, vào đầu thế kỷ XX. Thị xã Thái Nguyên được hình thành bên bờ sông Cầu và phát triển hùng mạnh từ đó đến nay. Tuy nhiên, do chỉ phát triển về một phía của dòng sông nên phía Đông - bên kia dòng sông cho đến nay vẫn là vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy, chậm phát triển, chưa xứng đáng với tiềm năng của mình...
Việc triển khai Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông trên địa bàn T.P Thái Nguyên (viết tắt là Đề án sông Cầu) nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Đây là Đề án có quy mô lớn, nhằm phục vụ nhiều mục tiêu quan trọng và tác động đến nhiều người dân. Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, khách quan về Đề án, nhất là một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Báo Thái Nguyên giới thiệu loạt bài phản ánh về vấn đề này.