Sống ảo, đừng chờ thần chết đến

Gần đây, tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ liên quan tới việc chụp ảnh, quay clip, livestream các hoạt động nhảy múa, tập thể dục thể thao hay đơn giản là check-in 'sống ảo' liên tục xảy ra.

Bất chấp nguy hiểm để “câu view”, “sống ảo”

Một nhóm phụ nữ ở Thái Bình tập yoga với các tư thế nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh. Kết quả, 14 người đã bị UBND thị trấn Kiến Xương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 150 nghìn đồng/người.

Lái xe vào hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tham quan, một phụ nữ dừng ô tô ở đoạn đường có hoa phượng tím để chụp ảnh. Người này cùng nhóm bạn ngẫu hứng lấy loa ra phát nhạc và tập thể dục ở đầu xe. Kết quả, Công an TP Đà Lạt đã mời phụ nữ này tới làm việc để củng cố hồ sơ làm căn cứ xử phạt.

Hay vụ việc “Hải Idol” cùng với 3 người khác đã bị Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hành vi dừng nhiều xe ô tô trong khi rước dâu trên tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Hải Dương để chụp ảnh.

Hoặc đoạn clip quay lại cảnh 5 em nhỏ vừa nhảy nhót, vừa băng qua phần đường dành cho người đi bộ ngay trước khu vực chờ đèn đỏ có rất đông phương tiện giao thông.

Trước đó, nhiều người dân bất chấp sự hiểm nguy của những phương tiện giao thông chạy trên đường, điềm nhiên đứng giữa quốc lộ để chụp ảnh, “check-in” hình ảnh hàng cây bàng lá nhỏ xanh mướt tại nút giao cầu Thanh Trì và quốc lộ 5 (Hà Nội).

Ngoài ra, trên mạng còn có rất nhiều video, ảnh chụp liên quan tới xu hướng quay lại clip tập thể dục, tập yoga giữa lòng đường được thực hiện với chủ đích "câu view".

Những trường hợp này cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội, bất chấp nguy hiểm của bản thân lẫn những người xung quanh chỉ để “câu view”, “sống ảo”.

Nhóm phụ nữ tạo dáng yoga ở giữa đường để chụp ảnh với hoa bằng lăng.

Nhóm phụ nữ tạo dáng yoga ở giữa đường để chụp ảnh với hoa bằng lăng.

Vi phạm pháp luật vì sống ảo

Cách đây chưa lâu, người mẫu Ngọc Trinh từng bị tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, người mẫu Ngọc Trinh đã có hành vi lái xe phân khối lớn nguy hiểm như thả hai tay, quỳ gối khi điều khiển phương tiện. Hình ảnh này được ekip của cô quay lại và up lên mạng xã hội để khoe.

Cô gái có tên Lê Minh Xuân Y. nhún nhảy trong khu vực hạn chế ở sân bay Cần Thơ để quay clip đưa lên mạng xã hội, đã bị cấm bay 6 tháng trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam.

Bất chấp sự hiểm nguy, nhiều người điềm nhiên tạo dáng giữa đường để chụp ảnh.

Bất chấp sự hiểm nguy, nhiều người điềm nhiên tạo dáng giữa đường để chụp ảnh.

Nghị định 100/2019 quy định: Cá nhân tập trung trên 5 người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông sẽ bị phạt tiền 100.000 - 200.000 đồng. Với hành vi dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Nếu hành vi vi phạm gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 - 4 tháng.

Sống ảo - chết thật

Để có được những bức ảnh sống ảo nhằm “câu like” trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đã tạo dáng ở những tư thế vô cùng nguy hiểm, thậm chí chỉ một chút sơ sẩy, họ hoàn toàn có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Một thống kê cho thấy 379 người trên thế giới đã mất mạng do chụp ảnh tự sướng từ năm 2008 đến năm 2021, thậm chí số nạn nhân bị thương còn cao hơn. Số người này chủ yếu ở nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt là nam giới.

Không ít trường hợp tai nạn dẫn đến tử vong đã được ghi nhận khi nạn nhân cố gắng tìm đến những vị trí cao như ban công, nóc nhà,... để chụp ảnh và vô tình trượt chân dẫn đến tử vong.

Khi đang tạo dáng chụp ảnh, Terrazas đã trượt tay và rơi từ độ cao 24 mét xuống đất.

Khi đang tạo dáng chụp ảnh, Terrazas đã trượt tay và rơi từ độ cao 24 mét xuống đất.

Một sự cố điển hình đã xảy ra vào năm 2019 tại một chung cư ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, Mexico. Alexa Terrazas, một cô gái 23 tuổi, đã thực hiện động tác yoga trồng chuối ngược trên lan can ban công căn hộ tầng 6 của mình và nhờ bạn chụp lại bức ảnh ấn tượng này. Tuy nhiên, khi đang tạo dáng, Terrazas đã trượt tay và rơi từ độ cao 24 mét xuống đất.

Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người trẻ đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để có được những bức ảnh ấn tượng để chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút được nhiều “like” từ bạn bè.

Một số nhà nghiên cứu đã kêu gọi chính quyền địa phương nên cảnh báo “khu vực cấm chụp ảnh tự sướng” xung quanh các điểm nóng, ví dụ tòa nhà cao tầng, vùng gần sông, nước,... Tuy nhiên, các chiến lược này hầu như chưa mang lại hiệu quả cao khi sự cố liên quan đến chụp ảnh vẫn gia tăng trên toàn cầu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/song-ao-dung-cho-than-chet-den-239123.htm