Sơn La: Nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở Phiêng Cằm
Phiêng Cằm là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, khi hầu hết người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác, dân trí chưa cao, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm gần đây, nhờ các chính sách giảm nghèo đúng đắn của Đảng, Nhà nước qua các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (MTQGGN) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, đã góp phần giảm nghèo nhanh chóng.
Đổi mới cách nghĩ, cách làm từ người dân
Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phiêng Cằm được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phiêng Cằm và Chiềng Nơi. Toàn xã có 34 bản, hơn 2.800 hộ, dân số hơn 14.300 người, gồm các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền xã. Muốn giảm được nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân đi lên, không có cách nào khác là phát triển kinh tế, giúp người dân có việc làm, có thu nhập.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, xã xác định nguyên nhân dẫn đến cái nghèo phần lớn đều là do người dân thiếu vốn, thiếu kiến thức kỹ thuật sản xuất, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún… Từ đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đặc biệt là thông qua các Chương trình MTQGGN để giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp để đầu tư sản xuất...
Xã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới, giúp người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, từ bỏ tư duy sản xuất lạc hậu. Vận động Nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đưa các loại cây, con, giống mới phù hợp với đặc điểm khí hậu, đất đai địa phương vào thâm canh, sản xuất, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.
Nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai hiệu quả, đặc biệt là các Chương trình MTQGGN giai đoạn 2021 - 2025. Thông qua các dự án, tiểu dự án, người nghèo ở xã Phiêng Cằm được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản như hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sản xuất…
Theo Chủ tịch UBND xã, để nâng cao hiệu quả công tác XĐGN, phải xuất phát từ chính người dân, lấy người dân là trung tâm; do vậy phải đổi mới cách nghĩ, cách làm từ người dân, vận động họ bỏ thói quen sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường. Nhất là vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng thâm canh, tăng vụ, thay thế những diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, trồng chè, chăn nuôi đại gia súc, là những thế mạnh của địa phương.
“Trái ngọt” từ hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của người dân
Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các bản vùng thấp dọc Tỉnh lộ 113 phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trồng cây cà phê, cây chè, cây ăn quả… Còn các bản vùng cao phát triển trồng ngô lai, chăn nuôi đại gia súc, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Riêng những khu vực nằm trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, khí hậu lạnh, xã vận động người dân phát triển trồng chè. Đến nay cả xã có gần 30ha chè Kim Tuyên, Bát Tiên, Ô Long, Đài Loan, được trồng tập trung chủ yếu ở bản Nong Tàu Thái, Nong Tàu Mông, Huổi Nhả, Phiêng Phụ. Ước tính sản lượng chè hàng năm đạt trên 300 tấn. Để đầu ra sản phẩm thuận lợi, xã liên kết sản xuất với một số Cty trong và ngoài tỉnh, từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến đến tiêu thụ, để người dân yên tâm sản xuất.

Đến thăm mô hình trồng chè của ông Phùng Như Đoán, một trong những người tiên phong trồng chè tại Phiêng Cằm, mới thấy được hiệu quả trong đổi mới cách làm kinh tế của người dân. Ông Đoán cho biết, trước đây, làm nương rẫy trồng ngô, lúa chỉ tạm đủ ăn, thu nhập thấp. Hơn nữa vùng đất Phiêng Cằm có tiểu khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt. Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, rất thích hợp cây chè phát triển. Năm 2022, đưa cây chè lên vùng đất này để trồng, từ những ngày đầu khó khăn, vất vả, đến nay ông đã có 25ha chè xanh tốt quanh năm. Trung bình cứ 1ha chè cho thu khoảng 70 triệu đồng/năm, hiệu quả kinh tế cao.
Còn ông Hoàng Văn Quý ở bản Nong Thỏm, xã Phiềng Cằm mạnh dạn mang 1.000 gốc hồng giòn từ Mộc Châu về trồng, ban đầu nhiều người trong bản lắc đầu ái ngại, cho rằng “thứ cây khó tính này khó mà bén rễ trên đất Phiêng Cằm”. Thế nhưng, ông Quý vẫn quyết tâm làm, ban đầu phá bỏ vườn tạp, đào hố, xuống giống. Suốt 4 năm ròng, ông cần mẫn chăm sóc, vun bón cho từng gốc cây. Đến nay vườn hồng bắt đầu cho thu hoạch. Mảnh nương trồng ngô trước kia, cả năm thu về chẳng đủ trả công. Năm nay, chỉ riêng hồng giòn đã cho gia đình ông thu hơn 200 triệu đồng mà công sức bỏ ra không nhiều. Năm tới nếu thời tiết thuận lợi, vườn hồng có thể cho thu nhập cao hơn.
Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của Nhân dân, cuộc sống người dân Phiêng Cằm đang đổi thay từng ngày. Xã đã xây dựng những sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng như: Cam đường canh, chanh leo, hồng giòn, hồng ngâm, cây chè. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình được nhân rộng. Đến nay, toàn xã có 4 hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm nông sản.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, cùng cách làm đồng bộ, đúng đắn, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể, năm sau giảm hơn năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc tại địa phương không ngừng được cải thiện, nâng cao. Phấn đấu đến năm 2030, xã Phiêng Cằm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Cùng với nỗ lực XĐGN, xã đồng thời thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã đã vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình đường giao thông, nhà văn hóa, trường, trạm… Nhiều công trình mới, con đường mới được hình thành đưa vào sử dụng, đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại trao đổi hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn mới của xã ngày một khởi sắc.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/son-la-no-luc-xoa-doi-giam-ngheo-o-phieng-cam.html