Sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ 'trở thành loại dịch lan nhanh'

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí, việc đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công - viên chức trong thực thi công vụ trở thành loại dịch lan nhanh.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

Có tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Ngày 25/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về phục hồi kinh tế và nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 (Nghị quyết 43).

Phát biểu tại phiên làm việc, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho hay, báo cáo giám sát đã nêu 5 nhóm tồn tại, hạn chế và đều rất xác đáng.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí quan ngại với nguyên nhân chủ quan thứ 3 - tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh phiên làm việc ngày 25/5.

Toàn cảnh phiên làm việc ngày 25/5.

Theo đại biểu, điều này đã trở thành một loại dịch lan rất nhanh trong đội ngũ người thực thi công vụ mọi cấp, mọi ngành trong xã hội suốt từ năm 2022 đến hết năm 2023.

"Nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là "đặc điểm nổi bật" của cán bộ, công chức trong thời gian qua. Thực sự đau, buồn", đại biểu trăn trở.

Để ngăn chặn việc né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục tồn tại đến năm 2024, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị các cấp Đảng, chính quyền cần coi đây là tình trạng tiêu cực; cần chỉ ra và thực thi kỷ luật ai né tránh, sợ trách nhiệm và cũng cần khen thưởng kịp thời với các cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh) viện dẫn, một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra, tăng chi phí phát sinh thủ tục.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, văn bản hướng dẫn cụ thể một số chính sách có quy định chưa rõ, chưa thống nhất dẫn đến chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân thấp.

Có chính sách chưa đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả chung của tình hình thực hiện nghị quyết.

Đại biểu đoàn Trà Vinh nhận thấy, một hiện tượng đáng lo ngại là từ Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 7, cả hai nguyên nhân hạn chế này đều xuất hiện trong hầu hết các báo cáo trình tại kỳ họp.

Phối hợp còn chưa tốt

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các chính sách được xây dựng trong tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, tăng trưởng giảm rất mạnh; doanh nghiệp khó khăn, rút lui, giải thể rất lớn; đời sống lao động cũng khó khăn.

Điều này để lại hậu quả rất lớn, đòi hỏi cấp bách phải có một gói chính sách đủ lớn với một quy mô lớn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, giữ được đà tăng trưởng và phục hồi.

Nhấn mạnh đây là việc chưa từng có tiền lệ, Bộ trưởng nhắc đến nguyên tắc yêu cầu phải nhanh, đảm bảo hiệu quả và đảm bảo mục tiêu của chương trình, đúng quy định của pháp luật, không để lợi dụng, trục lợi, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Bộ trưởng, các chương trình này lần đầu nước ta thực hiện với quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đối tượng và thủ tục còn rất phức tạp, rườm rà, làm cho "chúng ta cứ vướng mãi" mà kỳ họp nào cũng nói.

Một nguyên nhân khác được người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc đến là kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan đang còn bất cập, chưa tốt.

Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ trong thời gian gần đây cũng là nguyên nhân của việc thực hiện các chính sách chậm, chưa hiệu quả.

Hải Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-trach-nhiem-trong-thuc-thi-cong-vu-tro-thanh-loai-dich-lan-nhanh-post684822.html