Diễn biến mới vụ hơn 100 viên chức bị thu lại tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

Liên quan vụ việc thu lại tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19 của hơn 100 viên chức y tế ở Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông đã nộp lại ngân sách huyện hơn 656 triệu đồng.

Hôm nay (16/6), bà Phan Thị Ngọc Hoa, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Con Cuông (Nghệ An), Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, đã có kết quả ban đầu sau một tuần thực hiện kiểm tra tại Trung tâm Y tế huyện Con Cuông về sự việc VietNamNet phản ánh: “Hơn 100 viên chức y tế Nghệ An bị thu lại tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19”.

Cụ thể, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông được UBND huyện cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ tham gia chương trình tiêm chủng Covid-19 năm 2022 vào 2 đợt. Đợt 1 với số tiền gần 595 triệu đồng và đợt 2 là hơn 1 tỷ đồng.

“Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 cao điểm, với nhiều lực lượng tham gia, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ, đơn vị chấm công trùng lặp, thanh toán vượt chế độ cho cán bộ, viên chức trong đợt 1 và 2 với số tiền hơn 656 triệu đồng”, báo cáo UBND huyện Con Cuông chỉ rõ.

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quốc Huy

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quốc Huy

Sau khi phát hiện việc chi thừa chế độ cho cán bộ, viên chức phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19, đơn vị đã thu hồi lại số tiền nêu trên, nộp về ngân sách huyện Con Cuông sau khi VietNamNet phản ánh.

Theo báo cáo, bước đầu cho thấy việc trung tâm y tế thu hồi từ việc thanh toán phụ cấp tiền tiêm chủng chấm công trùng lặp, vượt chế độ để chi trả cho các đối tượng khác tham gia phòng, chống dịch nhưng không được hưởng chế độ là trái với quy định hiện hành.

Vậy nhưng, trong giai đoạn cấp bách, cần huy động nhân lực lớn để tham gia phòng, chống dịch bệnh, việc chi trả số tiền trên góp phần trong công tác phòng chống dịch; chưa phát hiện tư lợi cá nhân. Sau khi phát hiện sai phạm, đơn vị đã tổ chức khắc phục hậu quả.

Một trong 6 người tại Trạm Y tế xã Lục Dạ không có ngày công nhưng vẫn được nhận 7,6 triệu đồng. Ảnh: Quốc Huy

Một trong 6 người tại Trạm Y tế xã Lục Dạ không có ngày công nhưng vẫn được nhận 7,6 triệu đồng. Ảnh: Quốc Huy

UBND huyện Con Cuông lý giải, trong quá trình thu hồi kinh phí, trung tâm y tế chưa giải thích rõ ràng các chế độ, chính sách trong công tác tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên và người lao động dẫn đến có đơn thư phản ánh như VietNamNet đăng tải vào ngày 7/6.

UBND huyện Con Cuông yêu cầu Trung tâm Y tế huyện thực hiện các nội dung sau: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý...

Ai làm sai phải chịu trách nhiệm

Trước đó, sau khi VietNamNet phản ánh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) Nguyễn Hoài An cho biết, quan điểm của Thường trực Huyện ủy là giao cho UBND huyện chỉ đạo xác minh, kiểm tra sự việc để xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cũng nhấn mạnh, sự việc đã giao cho Sở Y tế tìm hiểu, xử lý. Quan điểm là ai làm sai thì phải chịu.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa, sau phản ánh VietNamNet, Sở Y tế đã có công văn gửi Trung tâm Y tế huyện Con Cuông yêu cầu báo cáo, giải trình chi tiết vụ việc.

“Nội dung này thực hiện theo kế hoạch và ngân sách thuộc UBND huyện Con Cuông chi trả. UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra nên tiếp tục chờ kết quả. Quan điểm của Sở Y tế là, việc chi trả tiền công phải đúng theo quy định”, bà Hoa thông tin.

Bà Vi Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Con Cuông cho biết, toàn bộ số tiền thu lại của viên chức y tế 14 trạm y tế và trung tâm đã nộp trở lại Kho bạc Nhà nước huyện Con Cuông.

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-bien-moi-vu-hon-100-vien-chuc-bi-thu-lai-tien-ho-tro-chong-dich-covid-19-2292054.html