Số phận con trai nhà lãnh đạo Stalin rơi vào tay phát xít Đức

Trong Thế chiến 2, con trai của nhà lãnh đạo Stalin là Yakov Dzhugashvili bị phát xít Đức bắt làm tù binh. Chính quyền Hitler từng đề nghị Liên Xô trao đổi tù binh nhưng Stalin thẳng thừng từ chối.

Yakov Dzhugashvili (phải ảnh) là con trai nhà lãnh đạo nổi tiếng Liên Xô Joseph Stalin. Đây là con của nhà lãnh đạo Stalin với người vợ cả Ekaterina Svanidza. Sinh năm 1907, Dzhugashvili trải qua nỗi đau mất mẹ sau khi chào đời chưa được 1 năm. Sau cái chết của vợ, nhà lãnh đạo Stalin gửi con trai về nhà ngoại ở vùng Gruzya để nhờ em vợ nuôi dưỡng.

Yakov Dzhugashvili (phải ảnh) là con trai nhà lãnh đạo nổi tiếng Liên Xô Joseph Stalin. Đây là con của nhà lãnh đạo Stalin với người vợ cả Ekaterina Svanidza. Sinh năm 1907, Dzhugashvili trải qua nỗi đau mất mẹ sau khi chào đời chưa được 1 năm. Sau cái chết của vợ, nhà lãnh đạo Stalin gửi con trai về nhà ngoại ở vùng Gruzya để nhờ em vợ nuôi dưỡng.

Đến năm 1921, Dzhugashvili được người dì Aliosa Svanidza đưa lên Moscow gặp cha. Do không sống cùng nhau nhiều năm nên tình cảm cha con thân thiết. May mắn là người vợ thứ hai của Stalin là Nadezhda Sergeevna đối xử với con trai riêng của chồng chu đáo.

Đến năm 1921, Dzhugashvili được người dì Aliosa Svanidza đưa lên Moscow gặp cha. Do không sống cùng nhau nhiều năm nên tình cảm cha con thân thiết. May mắn là người vợ thứ hai của Stalin là Nadezhda Sergeevna đối xử với con trai riêng của chồng chu đáo.

Năm 1925, Dzhugashvili tốt nghiệp phổ thông với kết quả học tập bình thường. Ông không muốn học đại học. Thay vào đó, ông muốn sống độc lập và cưới người bạn cùng lớp Zoya Gunnina.

Năm 1925, Dzhugashvili tốt nghiệp phổ thông với kết quả học tập bình thường. Ông không muốn học đại học. Thay vào đó, ông muốn sống độc lập và cưới người bạn cùng lớp Zoya Gunnina.

Cuộc tình của Dzhugashvili không được nhà lãnh đạo Stalin chấp nhận. Do bị cấm đoán nên ông cùng người yêu chuyển đến Leningrad sinh sống và kết hôn. Vào năm 1929, Zoya sinh cho chồng 1 người con gái nhưng chết yểu. Theo đó, cuộc hôn nhân của con trai Stalin đổ vỡ.

Cuộc tình của Dzhugashvili không được nhà lãnh đạo Stalin chấp nhận. Do bị cấm đoán nên ông cùng người yêu chuyển đến Leningrad sinh sống và kết hôn. Vào năm 1929, Zoya sinh cho chồng 1 người con gái nhưng chết yểu. Theo đó, cuộc hôn nhân của con trai Stalin đổ vỡ.

Sau biến cố lớn này, Dzhugashvili quay trở lại Moscow. Tại đây, ông quyết định đi học Đại học và thi đỗ Đại học Giao thông. Với tấm bằng cử nhân, ông làm việc tại một nhà máy mang tên cha.

Sau biến cố lớn này, Dzhugashvili quay trở lại Moscow. Tại đây, ông quyết định đi học Đại học và thi đỗ Đại học Giao thông. Với tấm bằng cử nhân, ông làm việc tại một nhà máy mang tên cha.

Trong khoảng thời gian đó, ông đem lòng yêu nữ diễn viên múa ballet Yulia Melzer. Sau khi tổ chức hôn lễ, vợ chồng Dzhugashvili có con gái đầu lòng vào tháng 2/1938.

Trong khoảng thời gian đó, ông đem lòng yêu nữ diễn viên múa ballet Yulia Melzer. Sau khi tổ chức hôn lễ, vợ chồng Dzhugashvili có con gái đầu lòng vào tháng 2/1938.

Nhà lãnh đạo Stalin khuyên con trai học lớp buổi tối của Học viện Pháo binh. Nghe lời cha, Dzhugashvili dấn thân vào sự nghiệp nhà binh. Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô, Dzhugashvili tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Ông là chỉ huy một đại đội thuộc Trung đoàn pháo số 14.

Nhà lãnh đạo Stalin khuyên con trai học lớp buổi tối của Học viện Pháo binh. Nghe lời cha, Dzhugashvili dấn thân vào sự nghiệp nhà binh. Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô, Dzhugashvili tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Ông là chỉ huy một đại đội thuộc Trung đoàn pháo số 14.

Trong cuộc chiến với binh sĩ phát xít Đức ngày 16/7/1941, Dzhugashvili bị bắt làm tù binh và đưa đến nhiều trại giam trước khi bị giam cầm ở trại tập trung Sachsenhausen.

Trong cuộc chiến với binh sĩ phát xít Đức ngày 16/7/1941, Dzhugashvili bị bắt làm tù binh và đưa đến nhiều trại giam trước khi bị giam cầm ở trại tập trung Sachsenhausen.

Sau khi biết Dzhugashvili là con trai Stalin, chính quyền Hitler đề nghị Liên Xô đổi tù binh này để lấy Thống chế Paulus bị Hồng quân bắt giữ tháng 1/1943. Nhà lãnh đạo Stalin không chấp nhận đề nghị trao đổi tù binh của Hitler và nói rằng: "Tôi không đánh đổi một Thống soái lấy một người lính".

Sau khi biết Dzhugashvili là con trai Stalin, chính quyền Hitler đề nghị Liên Xô đổi tù binh này để lấy Thống chế Paulus bị Hồng quân bắt giữ tháng 1/1943. Nhà lãnh đạo Stalin không chấp nhận đề nghị trao đổi tù binh của Hitler và nói rằng: "Tôi không đánh đổi một Thống soái lấy một người lính".

Qua sự việc này, nhiều chuyên gia cho rằng, nhà lãnh đạo Stalin đối xử với con trai như những binh sĩ Liên Xô khác mà không có bất cứ sự thiên vị nào. Theo một số tài liệu, vào ngày 14/4/1943, Dzhugashvili bị lính canh Đức quốc xã bắn chết khi thực hiện cuộc đào tẩu khỏi trại tập trung.

Qua sự việc này, nhiều chuyên gia cho rằng, nhà lãnh đạo Stalin đối xử với con trai như những binh sĩ Liên Xô khác mà không có bất cứ sự thiên vị nào. Theo một số tài liệu, vào ngày 14/4/1943, Dzhugashvili bị lính canh Đức quốc xã bắn chết khi thực hiện cuộc đào tẩu khỏi trại tập trung.

Mời độc giả xem video: Vladimir Putin - Vị Tổng thống vĩ đại của nước Nga. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/so-phan-con-trai-nha-lanh-dao-stalin-roi-vao-tay-phat-xit-duc-1511921.html